MỚI NHẤT :
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • 4 điểm nhấn tứ kết World Cup 2022: Lễ hội của người nhện

    12:27 Chủ nhật 11/12/2022

    BongDa.com.vn Các trận đấu đêm qua và rạng sáng nay đã khép lại vòng tứ kết World Cup 2022 giàu cảm xúc. Sau đây là 4 điểm nhấn đáng nhớ của vòng đấu này.

     

    1. Ma rốc viết sử cho bóng đá châu Phi

     - Bóng Đá

     Ma rốc tiếp tục gây bất ngờ.

    Sau khi trở thành đại diện thứ tư của châu Phi lọt vào vòng tứ kết của một kỳ World Cup (sau Cameroon năm 1990, Senegal năm 2002 và Ghana năm 2010), đội tuyển Ma rốc tiếp tục đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên giành quyền góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất hành tinh. Ma rốc đã đánh bại đội tuyển Bồ Đào Nha với tỉ số 1-0 ở vòng tứ kết, điều mà trước khi giải khởi tranh chẳng ai có thể ngờ tới.

    2. Lễ hội của người nhện

     - Bóng Đá

     World Cup 2022 đang là sân khấu của những người gác đền.

    Vòng tứ kết đã thực sự trở thành vòng đấu tôn vinh các thủ môn. Tất cả các đội bóng giành quyền đi tiếp đều có công rất lớn của những người gác đền. Thủ môn Martinez (Argentina) và Livakovic (Croatia) đều đã cực kỳ xuất sắc khi cản phá thành công những quả penalty của các cầu thủ Hà Lan và Brazil để mang về chiến thắng cho đội nhà. Còn người nhện của Ma rốc, thủ môn Bounou cũng có nhiều pha cứu thua xuất sắc làm nản lòng các chân sút của đội tuyển Bồ Đào Nha.

    3. Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Croatia

     - Bóng Đá

     Modric và các đồng đội quá bản lĩnh trên chấm luân lưu.

    Xuất sắc đánh bại ứng cử viên vô địch Brazil trong loạt đấu súng, đội tuyển Croatia đã kéo dài chuỗi trận toàn thắng bằng đá luân lưu 11m của mình ở các kỳ World Cup lên con số 4, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng đá thế giới. Trước đó, tại World Cup 2018, đội bóng áo ca rô từng vượt qua đội tuyển Đan Mạch ở vòng 1/8 và chủ nhà Nga ở vòng tứ kết cũng sau những loạt sút penalty. Còn ở vòng 1/8 World Cup năm nay, đội tuyển Nhật Bản tiếp tục là nạn nhân của Croatia trong loạt đấu súng 11m.

    4. Đẳng cấp đương kim vô địch và đương kim á quân

     - Bóng Đá

     Pháp và Croatia có thể tái hiện trận chung kết World Cup 2018.

    Giành chiến thắng theo những cách khác nhau, tuy nhiên quan trọng là Pháp và Croatia đều đã ghi tên mình vào vòng bán kết. Đó có thể coi là thắng lợi của đẳng cấp. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ World Cup 1990, đương kim vô địch và đương kim á quân mới cùng hiện diện ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất (tại World Cup 1990, đương kim vô địch Argentina và đương kim á quân Đức cũng lọt vào bán kết).

    (Bạn đọc: An Nhiên)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 11:57 11/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...