MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • 4 CLB Nam Phi bị cấm thi đấu vĩnh viễn vì phản lưới nhà 41 bàn

    14:09 Thứ sáu 10/06/2022

    Các CLB Matiyasi, Shivulani Dangerous Tigers, Kotoko Happy Boys và Nsami Mighty Birds đã bị cấm thi đấu vĩnh viễn vì dàn xếp tỷ số.

    Theo Goal, 4 CLB đang chơi ở giải hạng Tư Nam Phi là Matiyasi, Shivulani Dangerous Tigers, Kotoko Happy Boys và Nsami Mighty Birds đã ghi tổng cộng 94 bàn thắng trong 2 trận, bao gồm 41 bàn phản lưới nhà. Dangerous Tigers thắng 33-1 trước Happy Boys trong khi Matiyasi đánh bại Mighty Birds với tỷ số 59-1.

    Cơ quan chức năng đã lập tức vào cuộc và đưa ra kết luận là 4 đội bóng trên đều có hành vi dàn xếp tỷ số. Dangerous Tigers và Matiyasi là 2 đội cạnh tranh vị trí đầu bảng để giành quyền thăng hạng. Matiyasi và Mighty Birds muốn ngăn Dangerous Tigers chiếm ngôi đầu.

     - Bóng Đá

     CLB Dangerous Tigers cùng 3 CLB khác ở giải hạng 4 Nam Phi bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Ảnh: Dangerous Tigers.

    "Trước vòng đấu đó, Dangerous Tigers là đội đầu bảng, hơn Matiyasi 3 điểm và hiệu số bàn thắng - thua là 16. Vì thế, Matiyasi và Mighty Birds đã đồng ý dàn xếp tỷ số", Vincent Ramphago, chủ tịch vùng Mopani, chia sẻ trên tờ BBC Sport Africa.

    Ông nói tiếp: "Sau khi nghe tin Matiyasi dẫn 22-0 ở giờ nghỉ, Dangerous Tigers đã thông đồng để Happy Boys đưa cầu thủ ra khỏi sân. Các cầu thủ rời sân giải thích rằng họ mệt, khiến đội bóng chỉ còn 7 cầu thủ. Trong khi đó, ở trận đấu của Matiyasi, trọng tài cũng rút ra những thẻ đỏ nên đối thủ cũng chỉ còn 7 cầu thủ".

    Vị lãnh đạo cho biết thêm rằng nhiều bàn thắng thậm chí đã không được các quan chức trận đấu thống kê chính xác. Ông nói: "Các trọng tài chỉ ghi trong báo cáo rằng 'cầu thủ số 2 ghi 10 bàn, cầu thủ số 5 ghi 20 bàn', nhưng có tới 41 bàn phản lưới nhà, vậy làm sao họ ghi được những bàn thắng này?".

    Khi các đội gặp nhau hồi tháng 3, Matiyasi đánh bại Mighty Birds 2-1 trong khi Dangerous Tigers hòa 2-2 trước Happy Boys. HLV trưởng CLB Mighty Birds ông Neil Thwala cho biết ông bất lực trong việc ngăn chặn những sự kiện kỳ lạ.

    "Chúng tôi được biết trọng tài cùng một giuộc với Dangerous Tigers. Chúng tôi ghi 4 bàn nhưng đều không được công nhận bàn thắng. Nhưng khi đội bạn sút vào mép lưới thì trọng tài lại nói đó là bàn thắng. Chúng tôi báo cáo sự việc thì ban tổ chức công nhận quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng. Tâm trí của các cầu thủ cũng không còn nằm trong trận đấu bởi vì nếu có thắng cũng không để làm gì cả. Với tư cách một HLV, tôi đã cố gắng thúc đẩy họ nhưng không thể làm được gì", HLV Neil Thwala nói.

    Ngoài việc CLB bị cấm thi đấu, các quan chức của các đội này cũng bị cấm hoạt động bóng đá từ 5 đến 8 mùa giải. Tương lai của các cầu thủ trẻ của các đội cũng đã chấm dứt do tham gia vào các trận đấu dàn xếp tỷ số

    Theo Anh Tuấn - Zing.vn | 11:41 10/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...