1. Olivier Giroud
Kể từ khi HLV Thomas Tuchel ngồi vào chiếc ghế nóng tại Chelsea, Olivier Giroud không có nhiều cơ hội ra sân thường xuyên. Phong cách của tiền đạo người Pháp dường như không phù hợp với triết lý mà vị thuyền trưởng người Đức xây dựng ở Stamford Bridge. Dù là một số 9 đích thực nhưng Giroud phải thường xuyên ngồi ngoài và chứng kiến những Timo Werner hay Kai Havertz được xếp đá ở vị trí cao nhất trên hàng công The Blues.
Không được sử dụng trong suốt mùa giải vừa qua, chỗ đứng của Giroud còn bị lung lay bởi tin đồn Chelsea đang theo đuổi chữ ký của tiền đạo trẻ Erling Haaland từ Borussia Dortmund. Thế nên, tốt nhất anh nên tìm một con đường để rời đi và tìm một bến đỗ phù hợp.
2. Thiago Silva
Trung vệ người Brazil đến Stamford Bridge và được kỳ vọng sẽ mang đến kinh nghiệm cho hàng thủ Chelsea. Anh đã rất nỗ lực và thể hiện giá trị của mình. Tuy nhiên, gánh nặng tuổi tác và những chấn thương đã không cho phép Silva cống hiến hết sức cho đội nhà.
Chưa kể, cựu cầu thủ PSG cũng có những trận đấu thảm họa, khiến The Blues đánh rơi điểm một cách đáng tiếc trước những đối thủ chiếu dưới. Đơn cử như trận thua muối mặt trước đội bóng xuống hạng West Brom với tỷ số 2-5 (ngày 03/04). Ở đó, khi đội nhà đang dẫn 1-0, Silva nhận chiếc thẻ đỏ ở phút thứ 29 và khiến thế trận hoàn toàn đảo ngược.
3. Willy Caballero
Willy Caballero là thủ thành số 3 của Chelsea sau Edouard Mendy và Kepa Arrizabalaga. Trong suốt mùa giải 2020/21, anh chỉ có 2 lần được ra sân (1 ở Ngoại hạng Anh và 1 ở League Cup). Có thể thấy, vị trí của anh ở Stamford Bridge đã không còn như xưa.
Với kinh nghiệm và khả năng của mình, thủ thành người Argentina nên tìm một bến đỗ mới, nơi mà anh có cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Vị trí thủ môn là rất đặc thù, bất kỳ ai cũng cần thi đấu để duy trì một trạng thái tâm lý tốt và có phong độ ổn định.
4. Tammy Abraham
Tương tự như Olivier Giroud, Tammy Abraham cũng bị thất sủng dưới triều đại HLV Thomas Tuchel. Là một tiền đạo mũi nhọn nhưng Abraham thường xuyên bị loại khỏi danh sách đăng ký của The Blues và nhường chỗ cho bộ đôi cầu thủ người Đức vốn không có sở trưởng đá cắm là Timo Werner và Kai Havertz. Việc không được ra sân thường xuyên đã khiến anh mất đi 1 suất ở ĐT Anh và lỗi hẹn với EURO 2020.
Mới 23 tuổi và vẫn còn một con đường tương lai thênh thang phía trước, Abraham nên cân nhắc việc rời Stamford Bridge để được trọng dụng nhiều hơn. Arsenal và West Ham là 2 đội bóng đã để mắt đến anh.
HLV Thomas Tuchel phát biểu về tình hình ở Chelsea: