Paul Pogba
Thời gian gần đây, nhiều nguồn tin khẳng định Paul Pogba đã thay đổi quan điểm của mình và sẵn sàng gắn bó với Manchester United bằng một bản hợp đồng dài hạn. Đến nay, Pogba vẫn được đông đảo người hâm mộ xem là cầu thủ đẳng cấp nhất của Quỷ đỏ, và việc giữ chân ngôi sao người Pháp tất nhiên sẽ làm cho CĐV hài lòng.
Vấn đề hiện tại đang xoay quanh mức lương mà Pogba đòi hỏi, rơi vào khoảng 500.000 bảng/tuần. Ở thời điểm này, cầu thủ được hưởng thù lao cao nhất của Man Utd là David De Gea, nhưng con số đó cũng chỉ rơi vào khoảng 350.000 bảng/tuần.
Jadon Sancho
Từ lâu, Man United đã thiếu vắng một cầu thủ đẳng cấp trên hàng công bên hành lang cánh phải, và thực tế thì họ đã có kế hoạch giải bài toán này trong mùa Hè trước với Jadon Sancho. Song, rốt cuộc thì thương vụ này đã đổ vỡ do thái độ quá cứng rắn đến từ phía Borussia Dortmund.
Tuy nhiên, đó đã là câu chuyện của quá khứ, vì hiện tại thì Dortmund được cho là sẵn sàng để Sancho ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng sắp tới nếu thu về được 100 triệu euro. Cần biết, đây cũng là con số mà Man Utd sẵn sàng bỏ ra cho Sancho trong mùa Hè trước.
Erling Haaland
Dù Mason Greenwood sở hữu đủ tiềm năng để trở thành một tiền đạo cắm hàng đầu, nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn luôn bố trí anh thi đấu bên cánh phải. Rất có thể, đó là dấu hiệu cho thấy Solskjaer muốn có một "số 9" đẳng cấp khác, và từ lâu, giới truyền thông cũng đã khẳng định Erling Haaland chính là mục tiêu hàng đầu của ông.
Vì điều khoản giải phóng hợp đồng giữa Haaland với Dortmund chỉ có hiệu lực vào năm 2022, thế nên Man Utd dự kiến phải bỏ ra một con số khổng lồ - thậm chí là cao hơn cả mức phí chuyển nhượng của Jadon Sancho nếu muốn có được Haaland vào mùa Hè tới.
Cần biết, việc Man Utd chưa được Nhà Glazer hậu thuẫn thỏa đáng trên TTCN chính là một trong những lý do chủ yếu khiến CĐV Man Utd phẫn nộ. Vì vậy, nếu giới chủ chấp nhận "phá két", hiển nhiên người hâm mộ Quỷ đỏ cũng sẽ phần nào cảm thấy "mát lòng".
Harry Kane
Tương tự Haaland, Harry Kane cũng là mục tiêu hàng đầu của Solskjaer cho vị trí "số 9" trên hàng công Man Utd. Thực tế, Kane thậm chí còn là một bản hợp đồng hợp lý hơn so với Haaland, vì anh sẽ không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với môi trường mới khi đã quá quen thuộc với Premier League.
Tuy nhiên, với việc hợp đồng giữa Kane và Tottenham Hotspur vẫn còn thời hạn đến tận mùa Hè năm 2024, Man Utd sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức để thuyết phục chủ tịch Daniel Levy nhả người.
Solskjaer nói về European Super League