MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • 4 bàn/5 trận, Italia tìm ra tia sáng cho vấn đề hóc búa

    10:44 Thứ sáu 22/03/2024

    BongDa.com.vn Italia có thêm một lựa chọn đầy bất ngờ trong việc tìm kiếm trung phong xuất sắc trước thềm dự EURO 2024.

    Không trung phong đẳng cấp là vấn đề đeo bám Italia suốt nhiều năm qua. Ciro Immobile là chân sút thượng hạng tại Serie A, nhưng anh chưa bao giờ chứng tỏ bản thân ở đấu trường quốc tế cùng Azzurri. Ngay cả lúc Binh đoàn thiên thanh vô địch EURO 2022, đó là chiến công của cả tập thể.

    Nếu nhắc đến nhân tố nổi bật trên hàng công, Immobile không phải câu trả lời của nhiều người. Federico Chiesa chắc chắn được chú ý hơn cả, nhưng ngôi sao Juventus là chân chạy cánh, hoặc nếu đá cao nhất hàng công, anh tỏ ra linh hoạt với vai trò số 9 ảo.

    Người hùng bất ngờ giúp Italia giải quyết bài toán số 9? - Bóng Đá

     Retegui duy trì hiệu suất ghi bàn tốt cho Italia.

    Trong bối cảnh người Italia bước vào giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho EURO 2024, họ lại lâm vào bế tắc vì thiếu tiền đạo giỏi. HLV Luciano Spalletti gạch tên Immobile ở đợt tập trung tháng 3 để thử vận may bằng các cái tên mới. Giacomo Raspadori nổi lên như lựa chọn thay thế hàng đầu, song chân sút của Sassuolo phải nhường ánh hào quang cho một người hùng bất ngờ. Ở trận giao hữu gặp Venezuela tại Mỹ, một cái tên bình dân - Mateo Retegui thuộc biên chế Genoa - nhắc nhở cho người hâm mộ mình đã sẵn sàng lĩnh xướng hàng công ở Đức vào hè này.

    Retegui trong lần thứ 5 khoác áo ĐTQG lập cú đúp đánh bại Venezuela, một tập thể đang đạt phong độ cao khi xếp thứ 4, đứng trên Brazil tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Suốt cả chặng đường "ăn cơm" tuyển mới từ năm 2023 tới đây, tiền đạo sinh năm 1999 đã nổ súng 4 lần sau 5 trận. Đáng chú ý, ngôi sao Genoa từng sút tung lưới Anh. Ngoài ra, tính từ năm ngoái đến nay, Retegui là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Italia, thành tích ngang bằng với Davide Frattesi.

    Trong sơ đồ 3-4-2-1 vào rạng sáng nay, Retegui được xếp đá cao nhất. Anh cho thấy phẩm chất của một tay săn bàn đúng nghĩa khi chỉ tập trung vào việc kết thúc tình huống và ít tham gia vào khâu tổ chức bóng. Sofascore ghi nhận, sau 87 phút, cầu thủ 24 tuổi chỉ chạm bóng 27 lần, thực hiện 10/12 đường chuyền. Anh đúng nghĩa "mắc màn" vòng cấm để chờ các đồng đội mớm bóng.

    Người hùng bất ngờ giúp Italia giải quyết bài toán số 9? - Bóng Đá

     Trước EURO 2024, Italia có thêm một nhân tố để đặt niềm tin.

    Nhưng đó không phải điều đáng bận tâm nếu tiền đạo Serie A này hoàn thành công việc của mình. Thực tế, Retegui có thể khiến HLV Spalletti xoa tay hài lòng nếu cựu thuyền trưởng Napoli nhận ra khả năng dứt điểm hiệu quả cậu cậu học trò. 2 bàn thắng trước Venezuela của Retegui đến từ 2 pha dứt điểm trúng đích, tức đạt hiệu suất chuẩn xác 100%. 

    Trận giao hữu vừa qua giúp Italia thu về chút tín hiệu tích cực về cách lựa chọn tiền đạo. Immobile chắc chắn sẽ quay lại ĐTQG để lĩnh xướng hàng công dự EURO 2024, nhưng những tiền đạo biết cách chớp cơ hội nhỏ nhất như Retegui trước sau cũng có thời gian chứng minh giá trị. Màn đối đầu Ecuador tới đây là cuộc đụng độ khác để Retegui khắc sâu tên mình vào tâm trí người hâm mộ.

    Lữ Phong | 10:14 22/03/2024
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...