MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • 323 triệu euro chưa thể giúp Chelsea chữa lành vết đau chí mạng

    20:59 Thứ năm 16/02/2023 | 1

    BongDa.com.vn Chi thêm nhiều tiền vào tháng 1 nhưng Chelsea chưa thể giải quyết vấn đề chí mạng đang kiềm hãm họ.

     

    Chelsea móc hầu bao khủng lên đến 323 triệu euro cho các tân binh mùa đông 2023. Sự hào phóng ấy hướng đến mục đích giúp Chelsea cải thiện hiệu suất ghi bàn. Dù vậy, sau 3 trận đấu trong tháng 2 (thời điểm TTCN mùa đông kết thúc), The Blues có vẻ như vẫn chưa thể giải quyết vấn đề đầu ra bàn thắng.

    Trước Borussia Dortmund, đội bóng London được ghi nhận tung ra 21 cú sút và 8 trong số đó trúng khung thành. Họ tạo ra 3 cơ hội lớn và thiết lập giá trị bàn thắng kỳ vọng 2,2. Nỗ lực nhiều là thế nhưng Chelsea chẳng thu về bất cứ thành quả nào, qua đó chấp nhận trận thua tối thiểu 0-1.

    300 triệu bảng chưa thể chữa lành vết đau chí mạng cho Chelsea - Bóng Đá

     Chelsea sút nhiều nhưng không thể ghi bàn trước Dortmund.

    Ở 2 trận đấu trước đó tại Premier League, Chelsea chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn dù sở hữu 24 pha dứt điểm (6 cú sút trúng mục tiêu). Thước ngắm của đoàn quân Graham Potter rõ ràng có vấn đề khi Clinton Morrison bình luận trên Soccer Special:

    “Chelsea đã có mọi thứ trừ bàn thắng. Họ đã chơi rất tốt và có rất nhiều điểm tích cực dành cho Graham Potter. Potter sẽ hài lòng với màn trình diễn này nhưng điều còn thiếu là sự hiệu quả ở 1/3 phần sân cuối."

    Chưa giành trận thắng nào kể từ thời điểm chợ đông đóng cửa đang trở thành cái cớ để những ai không thích Chelsea chế giễu CLB này. Song, mỗi khía cạnh kết quả là không đủ để đánh giá màn trình diễn tổng thể của đại diện London. 

    Lối đá Chelsea vẫn có đường nét và họ biết cách tạo ra những cơ hội ngon ăn. Ít nhất là đội bóng của Potter đã tìm được lời giải cho việc tiếp cận khung thành, chứ không còn thi đấu bế tắc như kiểu đâm đầu vào tường như trước. Nhưng khi bóng đá là cuộc chơi của chiến thắng, việc không thể ghi bàn tạo ra những chỉ trích buộc Chelsea phải nhìn nhận lại vấn đề đang đeo bám họ ở mùa giải này.

    Kai Havertz không phải mẫu sát thủ đảm bảo khối lượng bàn thắng đều đặn, nhất là khi phong độ của anh đang chạm đáy. Một ngôi sao có khả năng kết thúc những tình huống trong vòng cấm là Pierre Emerick-Aubameyang sa sút, không được lòng Potter để rồi mất suất dự Champions League.

    Vấn đề không biết ghi bàn của Chelsea là khá rõ ràng. Đội bóng cần cho các tân binh, những mũi khoan mới như Mykhaylo Mudryk hay Joao Felix thời gian hòa nhập. Một khi tất cả đồng điệu, sự ăn khớp và sự chuẩn xác sẽ đến.

    Giải pháp khác chính là bắt buộc mang về một trung phong vào hè 2023. Vì vậy, Boehly phải chi thêm tiền để chữa lành vết đau âm ỉ của Chelsea mùa này. Những cái tên thừa cần được tống khứ bao gồm Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Aubameyang hay thậm chí cả Havertz để dọn chỗ đón đúng người ở một vị trí mà Chelsea cần hơn bao giờ hết.

    300 triệu bảng chưa thể chữa lành vết đau chí mạng cho Chelsea - Bóng Đá

     Havertz không đáp ứng được việc ghi bàn.

    Một phương án kinh tế hơn là chờ đợi sự trưởng thành thần tốc của David Fofana. Nhưng ở tuổi 20, đang trong giai đoạn đầu tiên hít thở một bầu không khí đầy sức ép tại Chelsea, xác suất để Fofana vụt sáng ngay trong phần còn lại mùa giải là nhỏ nhoi. Chelsea phải kiên nhẫn với tài năng trẻ này thay vì ép chín anh để rồi chứng kiến một 'viên ngọc thô' mãi mãi không thể tỏa sáng.

    Dù là tìm đến phương án nào, một Chelsea không sát thủ đang mang lại thách thức cho Potter. Chelsea đang làm ổn từng thứ sau khi chi 323 triệu euro, nhưng để tất cả chuẩn chỉnh, các cầu thủ phải chỉnh lại thước ngắm, một cản trở chưa thể vượt qua vào lúc này hoặc có thể là giai đoạn còn lại của mùa giải.

    Lữ Phong | 20:29 16/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...