MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 yếu tố tiên quyết cho tham vọng xưng vương của HAGL

    06:00 Thứ năm 01/09/2022

    BongDa.com.vn HAGL sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong giai đoạn tiếp theo nếu còn muốn giành ngôi vô địch tại V-League 2022.

    Đoàn quân HLV Kiatisak Senamuang đang gặp nhiều khó khăn trên con đường cạnh tranh chức vô địch V-League 2022. Với vị trí thứ 6 cùng 19 điểm như hiện tại, HAGL rõ ràng chưa đáp ứng sự kỳ vọng của NHM. Họ sẽ phải nỗ lực trong đoạn còn lại của mùa giải. Dưới đây là 3 yếu tố cần và đủ để đội bóng Phố Núi hy vọng bước lên ngai vàng.

    1. Không được mất nhiều điểm

    So với chuỗi trận ấn tượng vào năm 2021, HAGL mùa này đã đánh mất quá nhiều điểm. Thành tích 5 thắng, 4 hòa và 3 thua khiến thầy trò Kiatisak bị Hà Nội bỏ lại trên BXH với khoảng cách lớn (11 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận). Song song với phong độ chưa tốt của đội chủ sân Pleiku, đại diện thủ đô lại dường như không có đối thủ khi chỉ thua đúng SHB Đà Nẵng.

    3 yếu tố tiên quyết cho tham vọng xưng vương của HAGL - Bóng Đá

    HAGL không được mất quá nhiều điểm trong giai đoạn còn lại. Ảnh: VPF.

    Giờ đây, nếu còn muốn lên ngôi vô địch, Zico Thái và các học trò phải biết chắt chiu từng cơ hội ở các trận còn lại và không được phép mất quá nhiều điểm. Thử thách đầu tiên cho tham vọng của họ giai đoạn lượt về sẽ là cuộc tiếp đón Sài Gòn - đối thủ đang đứng ở vị trí cuối cùng BXH. NHM đang chờ đợi màn trình diễn ấn tượng của HAGL trong các vòng đấu tới.

    2. Chờ các đối thủ sẩy chân

    Cùng với việc không để mất nhiều điểm, HAGL còn phải chờ đợi đối thủ cạnh lớn nhất là Hà Nội sẩy chân. Đoàn quân HLV Chun Jae-ho vừa bị cầm chân ở trận đấu gần nhất khi chạm trán SLNA. Trong thời gian tới, đội bóng thủ đô sẽ còn gặp nhiều đối thủ giàu tham vọng cạnh tranh như Bình Định, Viettel hay Hải Phòng và không dễ để họ giành chiến thắng trọn vẹn.

    3 yếu tố tiên quyết cho tham vọng xưng vương của HAGL - Bóng Đá

    Hà Nội mất điểm trước SLNA trong trận đấu ở vòng 14. Ảnh: VPF.

    Ngoài Hà Nội, HAGL cũng trông chờ những đối thủ cạnh tranh khác là SLNA, Bình Định hay Viettel cũng sẽ có những trận đấu không tốt. Đó chính là cơ sở để Nguyễn Công Phượng và đồng đội hy vọng thu hẹp khoảng cách về điểm số với nhóm trên qua đó vươn lên trên BXH.

    3. Đòi nợ Hà Nội

    Lịch thi đấu đã vô tình đưa Hà Nội trở thành đối thủ cuối cùng của HAGL ở mùa giải năm nay. Đây sẽ là cơ hội để đoàn quân HLV Kiatisak đòi lại món nợ để thua tại lượt đi. Nếu đạt được 2 yếu tố đã đề cập bên trên, cuộc tiếp đón đại diện thủ đô có thể trở thành một ngày hội thật sự của V-League 2022, nơi mà ngôi vương chỉ được xác định vào ngày hạ màn. 

    3 yếu tố tiên quyết cho tham vọng xưng vương của HAGL - Bóng Đá

    HAGL chờ đòi nợ Hà Nội ở trận lượt về. Ảnh: VPF.

    Tất nhiên, đây là những giả thiết và đội bóng Phố Núi cần nỗ lực nhiều để điều đó xảy ra. Khoảng cách 11 điểm so với Hà Nội ở thời điểm hiện tại là không dễ san lấp với HAGL. Tuy vậy, đoàn quân của Zico Thái đã từng chơi thăng hoa khi sở hữu chuỗi 11 trận bất bại tại V-League 2021 (giải đấu bị hủy vì COVID-19) và thành tích 5 trận thắng liên tiếp trong mùa giải năm nay. Biết đâu, may mắn và điều kỳ diệu sẽ mỉm cười với đội bóng của bầu Đức.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 05:30 01/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...