MỚI NHẤT :
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • 3 thành tựu lớn nhất của Solskjaer tại Manchester United

    13:44 Thứ hai 22/11/2021

    BongDa.com.vn Tuy không giành được bất kỳ danh hiệu nào, nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn có những điểm đáng được tuyên dương trong thời gian dẫn dắt Manchester United.

    Phát triển Mason Greenwood 

    Từ lâu, Mason Greenwood đã được xem là một trong những sản phẩm tài năng nhất của lò đào tạo Carrington. Nhưng đến khi HLV Ole Gunnar Solskjaer xuất hiện thì 'Tiểu Persie' mới có được trận ra mắt chính thức đầu tiên trong màu áo Manchester United, vào tháng 3/2019. Và kể từ thời điểm đó đến nay, Greenwood đã phát triển vượt bậc và không những có được suất đá chính trong đội một, mà chân sút 20 tuổi còn trở thành sao trẻ tiềm năng bậc nhất châu Âu.

    Tất nhiên, việc được dẫn dắt bởi Solskjaer - một tiền đạo hàng đầu trong quá khứ, là một yếu tố có tác động vô cùng lớn đến quá trình phát triển của Greenwood. Và rõ ràng, việc Solsa mang về những chân sút giàu kinh nghiệm như Edinson Cavani hay Cristiano Ronaldo lại càng mang đến lợi ích dành cho Greenwood.

     - Bóng Đá

     Greenwood phải cám ơn Solskjaer. 

    Hồi sinh Luke Shaw 

    Dưới thời HLV Jose Mourinho,sự nghiệp của Luke Shaw tại Old Trafford đã gặp vô vàn khó khăn. Thậm chí, từng có lúc Shaw bị 'Người đặc biệt' công khai chỉ trích vì những màn trình diễn kém cỏi. Song, sự xuất hiện của Solskjaer rõ ràng là đã thay đổi tất cả.

    Tưởng chừng như thương vụ Alex Telles sẽ mang đến 'hồi kết' cho Shaw, nhưng hóa ra Solskjaer lại tiếp tục trọng dụng Shaw và sử dụng Telles như một công cụ để vực dậy hậu vệ này. Sau tất cả, Shaw đã hồi sinh mạnh mẽ trong mùa giải trước và trở thành một trong những hậu vệ cánh hàng đầu Premier League, thậm chí là cả châu Âu.

     - Bóng Đá

     Tiếc là Shaw lại trở nên sa sút.

    Dù vậy, trớ trêu thay khi chính sự sa sút của Luke Shaw trong mùa này lại là một trong những nhân tố chủ chốt khiến Solskjaer phải 'bay ghế'.

    Nâng cấp đội hình

    Trong cuộc phỏng vấn chia tay Man Utd, Solskjaer đã khẳng định rằng đội hình mà mình bỏ lại thực sự tốt hơn so với những gì ông được tiếp quản từ người tiền nhiệm. Và rõ ràng, Solsa đã hoàn toàn đúng đắn. 

    Chiến lược gia người Na Uy đã không ngần ngại tống khứ hàng loạt 'người thừa' khỏi CLB, điển hình như Ashley Young, Alexis Sanchez, Marcos Rojo hay Matteo Darmian. Thay vào đó, một loạt ngôi sao hàng đầu thế giới như Bruno Fernandes, Edinson Cavani, Jadon Sancho, Raphael Varane hay thậm chí là cả Cristiano Ronaldo đều đã được Solskjaer mang về Old Trafford. 

    Laurent Blanc - Man Utd - Bóng Đá

     Solskjaer đã xây dựng được một đội hình chất lượng. 

    Có thể khẳng định, ngoại trừ trung tuyến, Solskjaer đã thực sự nâng cấp thành công mọi khu vực khác trong đội hình của Manchester United.

    Cuộc phỏng vấn chia tay của Solskjaer tại Manchester United 

     
    Huỳnh Phong | 13:14 22/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...