MỚI NHẤT :
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • 3 tên tuổi lớn nguy cơ vắng mặt tại EURO 2024

    12:19 Thứ hai 11/09/2023

    BongDa.com.vn Vòng loại EURO 2024 đang bước vào giai đoạn khốc liệt khi sự tách nhóm đã diễn ra. Dù các đội bóng vẫn còn những cơ hội để sửa sai nhưng nếu mọi thứ không được cải thiện nhanh chóng thì nguy cơ vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất Châu Âu là hoàn toàn có thể xảy ra.

     

    Erling Haaland

    Việc Scotland của Scott McTominay đang bay cao với 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận đã đẩy tuyển Na Uy của Erling Haaland vào thế khó. Dù là chân sút khét tiếng trong màu áo nhà ĐKVĐ Champions League lẫn Premier League nhưng một mình Haaland không thể gánh hết cả đội tuyển.

     - Bóng Đá

     Na Uy của Haaland đang đứng thứ 3 với 4 điểm.

    Với vỏn vẹn chỉ 4 điểm qua 4 trận đã đấu, kém vị trí thứ 2 của Tây Ban Nha 2 điểm nhưng Na Uy đá nhiều hơn một trận nên cơ hội cho Haaland và đồng đội đến với EURO 2024 ngày càng ít dần. Nếu Haaland không thể đến Đức vào mùa hè năm sau đúng là đáng tiếc cho giới mộ điệu khi anh đang là tiền đạo hay bậc nhất thế giới vào lúc này. Người hâm mộ rất muốn thấy chân sút của Man City tung hoành tại sân khấu lớn như EURO hay World Cup.

    Italia

    Đội bóng áo màu Thiên Thanh tiếp tục thể hiện bộ mặt nhợt nhạt sau khi vắng mặt tại World Cup 2022. Chung bảng với Anh và Ukraina – những đối thủ cứng cựa - dù được dự báo trước sẽ khó khăn nhưng chẳng ai ngờ nhà ĐKVĐ EURO lại thi đấu kém thuyết phục như vậy khi chỉ giành được 4 điểm sau 3 trận đấu.

     - Bóng Đá

     Ý vừa có trận hòa thất vọng trước Bắc Macedonia.

    Rất may cho họ là Ukraina đá 4 trận cũng chỉ có được 7 điểm. Về lý thuyết Ý và Ukraina sẽ cạnh tranh nhau chiếc vé thứ 2 bởi tuyển Anh (13 điểm) đang khá chắc vé. Nhưng nếu Italia không nhanh chóng lấy lại phong độ thì tai họa có thể đến khi vòng loại kết thúc. Điều người hâm mộ đội tuyển này lo ngại là việc HLV Roberto Mancini bất ngờ ra đi có để lại khoảng trống quá lớn cho người kế nhiệm Luciano Spalletti hay không. Nếu Ý vắng mặt ở EURO 2024 thì chẳng khác nào bi kịch nối tiếp bi kịch khi đội bóng giàu thành tích bậc nhất thế giới này đã lỡ hẹn tại 2 kỳ World Cup liên tiếp 2018 và 2022.

    Robert Lewandowski

    Tương tự Erling Haaland, tuyển Ba Lan của chân sút lừng danh Robert Lewandowski cũng đang khá vất vả tại vòng loại EURO 2024. Tại bảng E, Albania đang dẫn đầu với 10 điểm (5 trận), xếp những vị trí sau là Séc (8 điểm – 4 trận), Mildova (8 điểm – 5 trận) và Ba Lan (6 điểm – 5 trận).

     - Bóng Đá

     Lewy và đồng đội rơi vào thế khó ở bảng E khi đang xếp áp chót.

    Với cục diện này, Ba Lan đang tỏ ra yếu thế trong việc giành vé trực tiếp đến EURO năm sau. Sau những gì đã thể hiện trong màu áo Bayern Munich và Barcelona, người hâm mộ hy vọng EURO 2024 sẽ là cái kết đẹp trong sự nghiệp cho một trong những tiền đạo hay nhất thế giới 10 năm trở lại đây.

    Vòng chung kết EURO là giải đấu hội tụ tinh hoa của bóng đá Châu Âu nên người hâm mộ hy vọng mọi ngôi sao xuất chúng nhất đều góp mặt. Nhưng khi trình độ giữa các đội tuyển ngày một thu hẹp dần thì việc những tên tuổi lớn vắng mặt cũng là điều dễ xảy ra. Cho nên dù đáng tiếc nhưng nếu EURO 2024 không thể đón tiếp Haaland, Lewandowski hay tuyển Ý thì cũng là hệ quả tất yếu của cuộc chơi mà thôi.

    (Bạn đọc: Tú Tri)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:49 11/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...