MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • 3 sự thay đổi thầy Park nên cân nhắc ở màn tái đấu Thái Lan

    05:17 Thứ hai 16/01/2023 | 2

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo có lẽ nên cân nhắc đưa ra một số sự thay đổi về đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam trong trận đấu tại Thammasat.

    Sau trận chung kết lượt đi, ĐT Việt Nam đang gặp bất lợi trước Thái Lan khi chúng ta chỉ giành được kết quả hòa và đã 2 lần để thủng lưới. Nhìn vào màn trình diễn vừa qua, có thể thấy Những chiến binh Sao Vàng vẫn bộc lộ một số điểm yếu nhất định. Do đó, 3 sự thay đổi sau đây là điều mà HLV Park Hang-seo nên cân nhắc thực hiện ở màn đọ sức quyết định tại Thammasat.

    1. Thành Chung thay Duy Mạnh

    Trở lại đội hình xuất phát sau 1 trận phải ngồi ngoài trước Indonesia, màn trình diễn của Đỗ Duy Mạnh đã không đáp ứng được sự kỳ vọng. Anh tỏ ra hơi chậm trong các pha xử lý và để lộ nhiều khoảng trống tạo điều kiện cho "Voi chiến" khai thác. Sai lầm của trung vệ sinh năm 1996 trực tiếp khiến ĐT Việt Nam phải nhận bàn thua trước đối thủ.

    3 sự thay đổi thầy Park nên cân nhắc ở màn tái đấu Thái Lan - Bóng Đá

    Nguyễn Thành Chung nên được trao cơ hội thay Đỗ Duy Mạnh.

    Nguyễn Thành Chung nên được thầy Park cân nhắc trao suất đá chính thay Duy Mạnh trong trận đấu tới. Trên thực tế, bộ ba Thành Chung, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng đã chơi rất tốt ở trận bán kết lượt về gặp Indonesia. Điều này cần được lặp lại trong màn đọ sức sắp tới gặp người Thái.

    2. Văn Thanh thay Tấn Tài

    Vũ Văn Thanh được xem là người hùng của ĐT Việt Nam ở trận chung kết lượt đi tại Mỹ Đình. Anh là người đã ghi bàn thắng quyết định giúp Những chiến binh Sao Vàng có kết quả hòa trước Thái Lan, qua đó thắp lại hy vọng vô địch. Với tinh thần đang lên, tân binh của Công An Hà Nội có thể sẽ được thầy Park trao cơ hội ra sân trong cuộc đọ sức tới.

    3 sự thay đổi thầy Park nên cân nhắc ở màn tái đấu Thái Lan - Bóng Đá

    Vũ Văn Thanh ghi bàn ở trận chung kết lượt đi.

    Nếu Văn Thanh đá chính, người phải nhường chỗ là Hồ Tấn Tài. Cầu thủ sinh năm 1997 được xem là sự lựa chọn hàng đầu của ông Park tại giải lần này. Tuy vậy, ở trận lượt đi, anh dường như đã bị vô hiệu hóa trước Sasalak Haiprakhon. Đây là thời điểm mà kinh nghiệm chinh chiến của cựu cầu thủ HAGL có thể giúp ĐT Việt Nam tạo ra điểm khác biệt. Bên cạnh đó, Tấn Tài nếu vào sân từ ghế dự bị là phương án được kỳ vọng sẽ gây đột biến.

    3. Văn Quyết thay Tuấn Hải

    Phạm Tuấn Hải đã thi đấu đầy nỗ lực trong các trận đấu được đá chính vừa qua. Tuy vậy, cầu thủ sinh năm 1998 vẫn chưa thể có cho mình một bàn thắng. Ở màn so tài trước Thái Lan tại Mỹ Đình, "Hải Bé" chơi xông xáo nhưng không tạo được quá nhiều điểm khác biệt.

    3 sự thay đổi thầy Park nên cân nhắc ở màn tái đấu Thái Lan - Bóng Đá

    Nguyễn Văn Quyết nên được đá chính ở trận tái đấu Thái Lan.

    Nguyễn Văn Quyết nên được HLV Park Hang-seo trao cơ hội thay thế Phạm Tuấn Hải ở trận đấu tới. Kinh nghiệm thi đấu dày dặn cùng bản lĩnh trận mạc của tiền đạo sinh năm 1991 sẽ giúp ích cho Những chiến binh Sao Vàng. Bởi lẽ, "Quyết Rừng" là cầu thủ của những khoảnh khắc quyết định. Phạm Tuấn Hải nếu vào sân ở hiệp 2 có thể sẽ tận dụng được sức trẻ, khả năng càng lướt và chơi hiệu quả hơn là thi đấu trong đội hình xuất phát.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 04:47 16/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...