MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • 3 sự thay đổi khả dĩ của U23 Việt Nam ở trận Malaysia

    19:06 Thứ hai 06/06/2022

    BongDa.com.vn Trong tình thế buộc phải thắng, thậm chí phải thắng đậm Malaysia, U23 Việt Nam có thể dồn toàn lực cho mặt trận tấn công.

    1. Hai Long thay Văn Trường

    Văn Trường là cầu thủ được sử dụng trong cả 2 trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam. Anh cho thấy được sự nỗ lực trong những phút thi đấu trên sân. Nhưng có lẽ trong một trận đấu mà chúng ta cần kiểm soát thế trận và tấn công dồn dập thì Hai Long sẽ phù hợp hơn.

    3 sự thay đổi khả dĩ của U23 Việt Nam ở trận Malaysia - Bóng Đá

    Hai Long là nhân tố có khả năng kiến thiết lối chơi.

    Tiền vệ đang khoác áo CLB Hà Nội có nhãn quan chiến thuật tốt và khả năng chuyền bóng có độ chính xác cao. Anh có thể cùng Hoàng Anh, Văn Khang kết hợp thành bộ ba tiền vệ trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3 mà HLV Gong Oh-kyun có khuynh hướng sử dụng trong trận gặp Thái Lan.

    Với một Hoàng Anh xông xáo, không ngại va chạm, một Văn Khang có kèo trái khéo léo và thêm một tiền vệ kiến thiết như Hai Long, Những chiến binh sao vàng có thể nghĩ đến việc làm chủ khu trung tuyến. Việc duy trì thế trận và tạo sức ép bằng những đường tỉa bóng ở trung lộ có thể giúp chúng ta tạo ra nhiều cơ hội để ghi bàn vào lưới Hổ Malay.

    2. Minh Bình thay Duy Cương

    Duy Cương là cầu thủ có xu hướng phòng ngự và trong 2 trận đấu vừa qua, anh được bố trí đá thấp nhất nơi hàng tiền vệ 5 người của U23 Việt Nam. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng đảm nhận vai trò cầu thủ mỏ neo khi đội áp dụng sơ đồ 4-1-4-1. Khi các hậu vệ biên dâng cao, anh lùi về và sẵn sàng trở thành trung vệ thứ 3 để cho Việt Anh hoặc Mạnh Dũng (ở trận gặp Thái Lan) và Thanh Bình (trận gặp Hàn Quốc) di chuyển ra biên để bọc lót.

    3 sự thay đổi khả dĩ của U23 Việt Nam ở trận Malaysia - Bóng Đá

    Minh Bình sẽ gia tăng sức công phá cho U23 Việt Nam.

    Tuy nhiên trước Malaysia - đội tuyển đã hết mục tiêu - và chúng ta đang cần ghi bàn để đảm bảo vé lọt vào tứ kết thì HLV Gong có thể mạo hiểm hơn và thay Duy Cương bằng một tiền đạo. Rất có thể là Lê Minh Bình. Cầu thủ đang khoác áo Công An Nhân Dân có tốc độ và khả năng tạo đột biến từ nhiều vị trí trên hàng công. Sự thay đổi này rất có thể sẽ giúp cho hỏa lực hàng công của U23 Việt Nam tăng lên đáng kể.

    3. Văn Tùng thay Văn Đô

    Văn Đô thi đấu cố gắng trong 2 trận đấu đã qua với vai trò tiền vệ (có khi là tiền đạo) biên. Anh được đôn lên đá cao hơn so với vị trí thi đấu quen thuộc tại SEA Games 31 (hậu vệ biên). Tốc độ và khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp giúp anh tạo ra một vài điểm nhấn.

    3 sự thay đổi khả dĩ của U23 Việt Nam ở trận Malaysia - Bóng Đá

    Văn Tùng sẽ mũi nhọn lợi hại của U23 Việt Nam.

    Tuy nhiên về tính hiệu quả, cầu thủ của Phố Hiến chưa đạt được kỳ vọng. Trong khi đó Văn Tùng đang cho thấy được những tín hiệu lạc quan hơn trong việc di chuyển, tiếp cận và dứt điểm. Anh đã ghi 1 bàn thắng trong trận hòa Thái Lan và suýt nữa giúp chúng ta đánh bại Hàn Quốc nếu pha đệm bóng cận thành của anh trong phút bù giờ hiệp 2 chính xác hơn.

    Tất nhiên những quyết định nhân sự cuối cùng vẫn nằm trong tay của HLV Gong Oh-kyun. Và trong một tình thế buộc phải thắng và thậm chí là tỷ số đậm thì vị thuyền trưởng người Hàn có thể cân nhắc đến những phương án để tận dụng tối đa sức tấn công của đội nhà dựa trên những cái tên trong đội hình.

    Đăng Huy - theo saigonthethao.vn | 18:36 06/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...