Video những khoảnh khắc đặc biệt của Havertz tại Chelsea
*Quyết định đúng đắn
1. Tiếp tục tin tưởng Pulisic
HLV Thomas Tuchel trao gửi niềm tin cho Christian Pulisic trong trận tái đấu Lille. Ông xếp cầu thủ người Mỹ đá cặp cùng Kai Havertz trên hàng công.
Và quyết định này đã mang đến hiệu quả ở phút bù giờ của hiệp 1. Jorginho tung đường chuyền thuận lợi, Pulisic băng xuống và dứt điểm thành bàn. Cựu sao Dortmund chứng tỏ cái duyên ghi bàn vào lưới đương kim vô địch Ligue 1 (anh đã ghi 1 bàn ở trận lượt đi).
2. Thay đổi đầu hiệp 2
Đầu trận, HLV Tuchel sử dụng sơ đồ 3-5-2 và Chelsea gặp không ít khó khăn. Đọc được vấn đề của đội nhà, vị thuyền trưởng người Đức đã quyết định thay Mateo Kovacic ra sân, đưa Mason Mount vào thế chỗ và đưa đội hình trở về 3-4-3 quen thuộc. Chính điều này giúp cho The Blues chơi ổn định hơn và có được bàn thắng kết liễu đối thủ nhờ công của Azpilicueta ở phút thứ 71.
Ở một khía cạnh khác, tác giả Harry Brent viết: "Tuchel nhận ra mối đe dọa từ các hậu vệ cánh của Lille và đưa ra quyết định khôn ngoan, thay đổi đội hình. Ông đưa Mason Mount vào thay Mateo Kovacic và quay trở lại hệ thống 3-4-3. Điều này đã vô hiệu hóa những mối đe dọa ở 2 biên và họ cũng tổ chức tấn công rộng sang 2 biên."
3. Cho Lukaku ngồi dự bị
Những tưởng Romelu Lukaku sẽ được trọng dụng trong trận gặp Lille khi Chelsea đã có lợi thế dẫn trước 2 bàn từ lượt đi. Tuy nhiên, HLV Tuchel vẫn quyết định cho chân sút trị giá 98 triệu bảng ngồi dự bị. Và quan sát vào thế trận cũng thấy được sự đúng đắn của cựu thuyền trưởng PSG. Các tiền đạo của Chelsea có thời gian không có bóng và buộc phải lùi về tranh bóng. Chưa kể, Lukaku không phải kiểu tiền đạo sẵn sàng di chuyển rộng sang hành lang biên để tạt bóng vào trong cho các đồng đội băng lên.
Để dung hòa tất cả, Tuchel cuối cùng cũng cho Lukaku vào sân ở thời điểm trận đấu gần như ngã ngũ (phút 74 khi tỷ số đã là 2-1 cho Chelsea).
*Sai lầm
Sử dụng bộ ba tiền vệ
Như đã đề cập ở trên, HLV Tuchel đã chọn cách tiếp cận trận đấu khác hơn so với thường lệ bằng đội hình 3-5-2. Ông sử dụng bộ ba tiền vệ Mateo Kovacic - Jorginho - N'Golo Kante, có lẽ hướng đến một thế trận an toàn khi đã nắm lợi thế dẫn bàn. Tuy nhiên theo Harry Brent hệ thống này không hoạt động tốt.
"Mặc dù có thể kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân, nhưng đội hình của Chelsea không thực sự hiệu quả vì nó cho phép các hậu vệ cánh của Lille sở hữu quá nhiều thời gian và không gian. Kết quả là, The Blues đã lấn át hai bên cánh trong phần lớn thời gian của hiệp 1, và bị dẫn trước 1-0 sau 38 phút." - Harry Brent bình luận.