1. Tạo cơ hội cho các tài năng trẻ
Ở trận đấu gặp Wolverhampton, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã trao cơ hội cho những cầu thủ ít ra sân như Daniel James, Eric Bailly, Axel Tuanzebe, Alex Telles, Nemanja Matic, Juan Mata hay Donny Van de Beek. Và đặc biệt, Solsa cho những sao mai như Amad Diallo, Anthony Elanga, Shola Shoretire và William Fish vào sân thi đấu.
Không phụ lòng Solsa, Elanga trong trận đấu đầu tiên góp mặt đội 1 đã đóng góp 1 bàn thắng. Một sự tin tưởng đúng lúc, đúng người và Man Utd đã có được trái ngọt. Elanga chứng tỏ rằng, thế hệ cầu thủ kế cận của Quỷ Đỏ là rất tiềm năng.
2. Dưỡng sức cho chung kết Europa League
Như đã đề cập ở trên, HLV Solskjaer sử dụng đội hình B trong trận gặp "Bầy Sói". Điều đó đồng nghĩa với việc những cầu thủ trụ cột của Man Utd như Paul Pogba, Bruno Fernandes, Marcus Rashford hay Edinson Cavani,... có thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận chung kết Europa League.
Những nhân tố quan trọng của nửa đỏ thành Manchester đã cày ải rất nhiều suốt thời gian qua của mùa giải. Một lịch trình dày đặc đã bào mòn thể lực cũng như làm cảm hứng chơi bóng bị ảnh hưởng phần nào. Một quãng nghỉ trong khoảng 1 tuần là vừa đủ để đội hình chính của Man Utd có được thể trạng sung mãn nhất, chinh phục mục tiêu cuối cùng của mùa giải.
3. Bản lĩnh sân khách
Man Utd đã có một trận đấu thành công ở nhiều phương diện. Đội hình B của họ thắng được một đối thủ khó chịu như Wolves ngay trên sân khách. Đáng chú ý hơn, ở trận đấu này, các CĐV đội chủ nhà đã được phép vào sân và sức ép dành cho các Quỷ Đỏ là không ít.
Bản lĩnh vượt qua, thầy trò HLV Solskjaer đã có chiến thắng vừa đủ và hoàn tất 1 thành quả đáng ngưỡng mộ ở mùa giải Ngoại hạng Anh 2020/21 - đội bóng duy nhất bất bại trên sân khách (12 trận thắng và 7 trận hòa). Thống kê cho thấy Man Utd thi đấu tốt trên sân khách hơn là khi được đá trên sân nhà Old Trafford. Solskjaer đã cùng các học trò vượt qua thử thách cuối cùng và khép lại một mùa giải tương đối thành công.
Solskjaer nói về việc người hâm mộ trở lại sân