Manchester United sẽ được thúc đẩy bởi sự trở lại của Marcus Rashford khi họ hành quân đến King Power đối đầu với Leicester City tại Premier League vào cuối tuần này. Rashford dự kiến phải ngồi ngoài gần ba tháng sau khi phẫu thuật vai nhưng đã có thể trở lại tập luyện từ sớm và gần như sẵn sàng góp mặt ở đội hình chính Quỷ đỏ.
Tuyển thủ người Anh đã ghi hai bàn trong một trận giao hữu kín với Blackburn Rovers vào tuần trước. Khi Rashford trở lại, hàng tấn công Man Utd mạnh mẽ ra sao? 3 phóng viên của MEN đã đưa ra sơ đồ gợi ý với 4 cái tên trên hàng công mạnh nhất dành cho đội chủ sân Old Trafford.
Dominic Booth
Đối với sự thăng hoa của Paul Pogba khi chơi rộng và màn trình diễn đầy hứa hẹn của Mason Greenwood ở cánh phải, đã đến lúc Solskjaer nhớ lại lý do tại sao Man Utd ký hợp đồng với Jadon Sancho. Bây giờ, Marcus Rashford đã trở lại và điều quan trọng là số 10 của Quỷ đỏ cũng phải được thi đấu ở vị trí tốt nhất của mình.
Cristiano Ronaldo là sự lựa chọn rõ ràng cho vai trò số 9 ở trung lộ, Sancho nên được sắp xếp ở cánh phải và Rashford ở bên trái. Bruno Fernandes sẽ chơi như một số 10 ngay phía sau. Pogba sẽ ra sân với tâm thế của một số 8 bùng nổ từ trung tâm hàng tiền vệ và Solskjaer phải đủ can đảm để chọn Fred hoặc Scott McTominay.
Với bộ tứ kể trên, điều này có nghĩa là Greenwood, Edinson Cavani và Anthony Martial đều sẽ ngồi trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, nó cũng nói lên chiều sâu lực lượng của đội bóng trong các vị trí tấn công. Đặc biệt, Greenwood và Cavani là những lựa chọn có thể thay đổi cục diện trận đấu, Jesse Lingard cũng là nhân tố như vậy khi vào sân thay người.
Fernandes; Sancho, Rashford, Ronaldo.
Rich Fay
Man Utd đang có rất nhiều sự lựa chọn ở hàng công, nhưng quan trọng là họ phải phát huy hết khả năng của đội hình và tìm ra những nhân tố thực sự ổn định. Fernandes là lựa chọn hàng đầu trong vai trò số 10 mặc dù sẽ rất tuyệt khi thấy Lingard chơi ở vị trí này như một sự lựa chọn luân phiên với Bruno.
Vấn đề nan giải lớn nhất của Man Utd đến từ cánh trái, nơi Pogba, Martial, Sancho là những sự cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, ở hành lang trái, Rashford vẫn là sự lựa chọn khả dĩ và tốt nhất dành cho HLV người Na Uy.
Greenwood là cầu thủ cho thấy sự ổn định nhất của câu lạc bộ mùa này và xứng đáng có 1 suất đá chính bên cánh phải. Ronaldo là lựa chọn hợp lý duy nhất ở vị trí trung phong và Cavani là nhân tố thay đổi hiệu quả, có thể tạo nên bất ngờ khi vào sân từ băng ghế dự bị.
Fernandes; Greenwood, Rashford, Ronaldo.
Tyrone Marshall
Các phương án tấn công của Man Utd quá nhiều nên thật khó để chọn ra sơ đồ 4 cái tên hàng đầu. Tuy nhiên, điều này có thể được xoay tua đội hình qua từng tuần. Tôi rất thích Cavani trong đội vì khả năng dứt điểm và tì đè của cậu ấy, nhưng điều đó cũng không thể ngăn Ronaldo xuất phát ở vị trí tiền đạo trung tâm. Đó là câu chuyện tương tự trong vai trò số 10. Bruno Fernandes là lựa chọn không thể chối cãi và mối quan hệ hợp tác của Bruno với Ronaldo đang bắt đầu có những dấu hiệu hứa hẹn.
Pogba nên được sử dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm và Rashford ở cánh trái. Ở bên phải, tôi nghiêng về phương án Sancho dù cậu ấy phải cạnh tranh khốc liệt với Greenwood. Tuy nhiên, nếu có thêm thời gian, Sancho chắc chắn sẽ lấy lại sự tự tin và đáp ứng được kỳ vọng.
Fernandes; Sancho, Rashford, Ronaldo.
Solskjaer phát biểu về Ronaldo: