MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • 3 ngôi sao đa năng nhất bóng đá đương đại: "Bom tấn" Chelsea và "lão tướng" vùng Merseyside

    22:18 Thứ năm 06/05/2021 | 2

    BongDa.com.vn Làng túc cầu luôn sản sinh ra những cầu thủ có thể đảm nhận rất nhiều vị trí trên sân.

    3. Kai Havertz - Chelsea

    Dù không được đánh giá quá cao trong những ngày đầu gia nhập Chelsea, thậm chí còn được gán mác "bom xịt". Tuy nhiên dưới bàn tay của Thomas Tuchel, tài năng trẻ người Đức đang dần khẳng định bản thân tại giải đấu khắc nghiệt bậc nhất xứ sở sương mù.

    Sở hữu lợi thế cực lớn nhờ việc thuận cả hai chân, kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng khả năng dứt điểm đa dạng. Havertz hầu như có thể chơi bất kỳ vai trò nào ở cả hàng tiền đạo lẫn tiền vệ. Việc có thể đảm nhận nhiều vị trí giúp cựu cầu thủ Bayer Leverkusen gia tăng cơ hội cạnh tranh suất đá chính, qua đó tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong môi trường mới.

    Top 5 ngôi sao đa năng nhất - Bóng Đá

     Havertz đang dần thích nghi.

    Theo thống kê từ Sportskeeda, mùa giải năm nay Havertz đã thi đấu đến 4 vị trí khác nhau bao gồm tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công, số 9 ảo và thậm chí là tiền vệ cánh phải. Trong màn chạm trán Real Madrid mới đây, anh cũng đã ghi dấu ấn rõ nét, qua đó giúp đội nhà giành tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League.

    2. James Milner - Liverpool

    Dù đã bước sang tuổi 30, tuy nhiên "động cơ vĩnh cửu" người Anh vẫn đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình trong những lần được trao cơ hội. Chính kinh nghiệm, sự bền bỉ cùng tinh thần thi đấu chuyên nghiệp đã giúp Milner trở thành nhân tố không thể thay thế đối với đội hình Liverpool.

    Sở hữu Milner, HLV Jurgen Klopp có trong tay một phương án dự phòng đa dụng. Có thể thấy đôi khi cựu cầu thủ Manchester City xuất hiện với vai trò tiền vệ trung tâm, lúc chơi ở tiền vệ cánh, tiền vệ tấn công, một số trận lại thi đấu như một hậu vệ cánh.

     - Bóng Đá

     Cỗ máy đa năng của Liverpool.

    Mùa giải hiện tại, khi các ngôi sao chủ chốt nơi hàng phòng ngự Liverpool dính phải chấn thương, Klopp buộc phải kéo cặp đôi Fabinho cùng với Jordan Henderson xuống chơi như hai trung vệ. Do đó, Milner thường xuyên được bố trí chơi nơi khu vực giữa sân.

    1. David Alaba -  Bayern Munich

    Trong những ngày đầu đến với Hùm xám, cầu thủ người Áo thường xuyên thi đấu ở vị trí hậu vệ trái nhờ điểm mạnh về tốc độ cùng khả năng bọc lót tốt cho đồng đội. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, anh thậm chí còn được đẩy lên đá như một tiền vệ phòng ngự để tận dụng ưu thế về khoản chuyền bóng và sút xa trước khi đảm nhận vai trò trung vệ ở một vài mùa giải gần đây.

    Tuchel: 'Havertz hãy bước lên'

     
    Trường Sơn | 21:48 06/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...