MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • "3 năm qua tôi không chơi cho Chelsea, tôi đang làm mọi thứ để được trở lại"

    23:55 Thứ năm 08/10/2020 | 3

    BongDa.com.vn Từng là một trong những tài năng trẻ hàng đầu thế giới, giờ đây sự nghiệp của Charly Musonda đang gặp rất nhiều khó khăn.

     

    Xem Lampard phát biểu 

    Gia nhập Chelsea vào năm 2012 từ đội trẻ của Anderlecht, Charly Musonda có được tổng cộng 3 lần ra sân cho The Blues trước khi liên tục bị đem cho mượn tại Real Betis, Celtic và Vitesse. Giờ đây, Musonda lại trở về Stamford Bridge nhưng anh vẫn chưa thể trở lại với bóng đá do ảnh hưởng từ chấn thương nghiêm trọng trước đó.

    Vừa qua, Musonda đã có những chia sẻ về tình trạng của bản thân trên trang Instagram cá nhân:

    "Đã bốn năm kể từ khi tôi ra sân trong hai trận đấu chuyên nghiệp liên tiếp, và ba năm kể từ lần cuối cùng tôi chơi cho câu lạc bộ của mình. Hai trong số bốn năm đó, tôi bị chấn thương dây chằng chéo phía sau đầu gối."

    Charly Musonda confident he'll play again at Chelsea - Bóng Đá

     Sự nghiệp của Musonda gặp nhiều trắc trở.

    “Không có gì ngoài việc đau lòng cả. Các bác sĩ nói với tôi rằng phải trải qua cuộc phẫu thuật, và nếu ngồi ngoài quá lâu thì sự nghiệp cũng tiêu tan."

    "Tôi nhớ bóng đá rất nhiều, và tôi đang làm mọi thứ có thể để ra sân một lần nữa. Tôi muốn nói với những đứa trẻ có ước mơ nhưng đang dính chấn thương, hoặc đang trải qua những thất bại to lớn, đừng bao giờ bỏ cuộc!"

    "Hằng ngày, tôi sẽ tiếp tục leo lên ngọn núi tưởng chừng như không thể vượt qua này để sống với bóng đá một lần nữa. Cho đến khi ngày đó đến, tôi sẽ tiếp tục tập luyện và tin tưởng vào sự trở lại có phần bất khả thi."

    Huỳnh Phong | 23:25 08/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...