Đội bóng của Andriy Shevchenko đã cho thấy điều đó trong chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển tại Hampden Park ở vòng 1/8 vừa kết thúc. Cùng điểm qua 3 cái tên nổi bật nhất của Ukraine.
Andriy Yarmolenko
Yarmolenko là đội trường và là 'tấm bùa hộ mệnh' của Ukraine. Phong độ của Yarmolenko đối với West Ham không mấy nổi bật, nhưng ở ĐTQG, anh biết cách cống hiến mọi thứ và có thể làm được tất cả.
Yarmolenko là mối đe dọa thường xuyên nơi hàng công, và là trung tâm của mỗi lần lên bóng sáng nước của Ukraine.
Trong trận thắng 2-1 trước Thụy Điển mới đây, tiền đạo này đã có được một pha kiến tạo nhờ pha xử lý và đường chuyền tuyệt vời cho Oleksandr Zinchenko lập công.
Có khả năng chơi giãn biên hoặc đột phá trung lộ, Yarmolenko sẽ là mối đe dọa lớn nhất của Ukraine vào đêm thứ Bảy tới và các cầu thủ Anh cần phải dành cho Yarmolenkosự quan tâm đặc biệt. Nếu Tam sư cho anh ta không gian, họ có thể sẽ bị tổn thương.
Oleksandr Zinchenko
Đối đầu với Thụy Điển, Zinchenko chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái, nhưng anh ấy thoải mái ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc xa hơn là tiền vệ cánh hoặc số 10.
Điều đó giúp Zinchenko trở thành một tài sản quý giá cho Ukraine vì anh ấy có thể phù hợp với bất kỳ hệ thống nào mà họ chơi, khi huấn luyện viên Andriy Shevchenko không ít lần chuyển đổi giữa sơ đồ 3 hậu vệ và 4 hậu vệ.
Zinchenko có lẽ là cầu thủ kỹ thuật nhất của Ukraine, điều này không có gì ngạc nhiên khi anh chơi cho Man City của Pep Guardiola. Và dù dù cầu thủ 24 tuổi này chơi ở vị trí nào trước Anh đi nữa, sự đột biến mà anh tạo ra là không thể nghi ngờ.
Roman Yaremchuk
Yaremchuk là tâm điểm nơi hàng công của Ukraine. Với chiều cao 1m90, anh có lối chơi của một cầu thủ săn bàn cổ điển.
Yaremchuk giữ bóng tốt, không chỉ vậy, anh rất cơ động dù sở hữu thể hình cao to, và có những bước di chuyển thông minh. Tiền đạo của Gent đã tham dự EURO 2020 sau một mùa giải chói sáng ở Bỉ, nơi anh ghi được hơn 20 bàn thắng trên mọi đấu trường.
Các trung vệ của Anh hứa hẹn sẽ có cuộc chiến thể chất cân sức với Yaremchuk, người sẽ cố gắng giữ bóng và làm tường cho Yarmolenko xâm nhập vòng cấm bất cứ khi nào có thể.
(Theo Standard)
Siêu phẩm của Zinchenko: