MỚI NHẤT :
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • 3 lý do Real Madrid sẵn sàng để Varane đến Man Utd

    06:43 Thứ hai 05/07/2021 | 1

    BongDa.com.vn Sau hành trình đáng kinh ngạc tại Real Madrid trong mười năm, Raphael Varane cuối cùng có thể sẽ rời Los Blancos.

    Chúng ta thường thấy tin đồn Raphael Varane đến Man Utd vào mỗi mùa hè, nhưng lần này, những tin đồn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, và Real Madrid thực sự có thể sẽ mất cầu thủ người Pháp.

    Theo Fabrizio Romano, Man Utd đang liên hệ với Real Madrid để có được Varane, mặc dù chưa có bất kỳ lời đề nghị chính thức nào. Mất cả Sergio Ramos và Raphael Varane, bộ đôi trung vệ lâu năm, có thể là một đòn giáng mạnh cho Kền kền trắng. Nhưng câu lạc bộ dường như không ngần ngại để Varane ra đi.

    Bạn có biết tại sao Real Madrid sẵn sàng để Varane đến Man Utd? - Bóng Đá

     Varane rộng đường đến Man Utd.

    1. Real Madrid không bao giờ ép cầu thủ của họ ở lại

    Real Madrid đã chứng kiến nhiều huyền thoại đến và đi, và Los Blancos vốn nổi tiếng với khả năng dễ dàng ký hợp đồng với những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nhưng đồng thời, họ luôn tôn trọng quyết định ra đi của các cầu thủ. Đó là điều mà chúng ta đã thấy ở trường hợp của Cristiano Ronaldo, mặc dù siêu sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ quan trọng nhất trong đội bóng vào thời điểm đó. 

    Real rất biết cách giữ vững lập trường của mình. Họ không dễ dàng đồng ý với yêu cầu của các cầu thủ, như trường hợp của Sergio Ramos, Angel Di Maria. Đội chủ sân Bernabeu cố gắng gửi một thông điệp đến các cầu thủ rằng quyền lực luôn nằm trong tay chủ tịch, hội đồng quản trị, và không ai lớn hơn câu lạc bộ.

    Dường như điều tương tự đang xảy ra với trường hợp của Varane. Số 5 của Real hiện đang kiếm được khoảng 5,5 triệu euro/năm và anh ấy muốn được cải thiện mức lương của mình. Nhưng thật không may, Real đã không thể đáp ứng yêu cầu của Varane, trong khi Man Utd thì sẵn sàng.

    2. Real đã sẵn có người thay thế

    Khi Sergio Ramos, hậu vệ vĩ đại nhất trong lịch sử câu lạc bộ rời Bernabeu, Real không phải tốn một xu nào để tìm người thay thế, với David Alaba theo dạng chuyển nhượng tự do. Còn khi bán Varane, họ đã có Eder Militao.

    Bạn có biết tại sao Real Madrid sẵn sàng để Varane đến Man Utd? - Bóng Đá

     Eder Militao có đủ sức thay thế Varane?

    Vào năm 2019, Eder Militao đã được Real chiêu mộ với giá 50 triệu euro để trở thành lựa chọn trung vệ thứ ba sau Ramos và Varane. Vào năm 2020, anh chỉ còn là lựa chọn thứ 4, sau cả Nacho. Nhưng tình thế đã xoay chuyển vào tháng 4 năm 2021, khi Varane và Ramos lần lượt nghỉ thi đấu với COVID-19 và chấn thương bắp chân.

    Militao đã nắm lấy cơ hội của mình một cách xuất sắc. Anh chứng minh mình đủ sức để làm trụ cột của Real. Anh là một trung vệ phải, có các thuộc tính như Varane và hứa hẹn là sự thay thế lý tưởng cho số 5 của Real.

    3. Real muốn có Mbappe

    Real Madrid đã không chi một euro nào trên thị trường chuyển nhượng trong ba kỳ chuyển nhượng gần nhất. Tân binh gần nhất của họ chỉ là Reinier Jesus, một cầu thủ trẻ. Ảnh hưởng của COVID-19 khiến Real trở thành một CLB ưu tiên bán cầu thủ. Nhưng một lý do khác đằng sau chiến lược của họ, đó là Kylian Mbappe.

    Mbappe đã là một ưu tiên chuyển nhượng của Real kể từ bốn năm qua. Họ luôn coi anh là mảnh ghép còn thiếu của đội hình. Và hiện tại, ngôi sao của PSG không chỉ là mục tiêu chuyển nhượng, anh ấy còn là “nỗi ám ảnh” của Los Blancos

    Nếu bán Varane để thu về 50 triệu euro, Real có thể sẽ vui vẻ chấp nhận.

    Varane và cột mốc 350 trận đấu tại Real:

     
    Minh Tuấn | 06:13 05/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...