MỚI NHẤT :
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • 3 lý do Christian Eriksen nên rời Man United

    23:47 Thứ ba 19/03/2024 | 1

    BongDa.com.vn Dù được đánh giá là mẫu tiền vệ quan trọng tại Manchester United lúc này nhưng Christian Eriksen vẫn nên rời Old Trafford càng sớm càng tốt.

    Christian Eriken không còn được trọng dụng như trước

    Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất, Christian Eriksen nói rõ: "Tôi đã trao đổi với HLV Erik ten Hag về tương lai của mình, tôi muốn được ra sân thi đấu nhiều nhất có thể. Ông ấy nói rằng hàng tiền vệ đang có sự cạnh tranh lớn, do nhiều cá nhân đang chơi tốt."

    "Ai cũng có những mục tiêu của riêng mình, tôi muốn được ra sân càng nhiều càng tốt, chẳng ai muốn dự bị liên tục như thế cả."

    3 lý do Christian Eriksen nên rời Man United - Bóng Đá

    Eriksen không hài lòng với tình thế hiện tại ở MU.

    Rõ ràng, những phát biểu của Eriksen cho thấy tiền vệ này đang không hài lòng về tình trạng của mình tại Manchester United, chủ yếu về suất thi đấu. Trái với mùa trước khi Eriksen là nhân tố không thể thiếu ở khu trung tuyến, giờ đây Scott McTominay và Kobbie Mainoo được tin dùng hơn.

    Khi không còn được trọng dụng như trước, mẫu tiền vệ vẫn rất hữu dụng như Eriksen có nhiều hơn một sự lựa chọn thay vì ở lại Old Trafford trong tâm thế dự bị.

    Áp lực tại Man United lớn hơn sức bền của Eriksen

    32 tuổi là độ tuổi mà những mẫu tiền vệ dày dặn kinh nghiệm như Christian Eriksen còn có thể cống hiến tốt trong môi trường chuyên nghiệp. Tuy nhiên riêng ở Man United, mọi chuyện rất khác, chủ yếu đến từ kỳ vọng và áp lực thành công.

    3 lý do Christian Eriksen nên rời Man United - Bóng Đá

    Tại MU, Eriksen dễ gặp phải những tình huống éo le đến từ sức ép và kỳ vọng.

    Tại MU, mọi cầu thủ đều là tâm điểm của truyền thông và Eriksen cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên, ngôi sao người Đan Mạch có lối sống điềm đạm, y như cách anh chơi bóng trên sân. Nhưng một khi phải đấu tranh trong môi trường kỳ vọng và áp lực lớn như Man United, e rằng sức bền của cầu thủ sinh năm 1992 không còn đủ.

    Bệnh tim cũng là rào cản đối với Christian Eriksen tại Man United, dẫu biết chỉ khi đáp ứng được điều kiện, Erik ten Hag mới tung Eriksen vào sân thi đấu. Tuy nhiên, với một CLB có mật độ thi đấu cao, nhiều áp lực và luôn tồn tại những ánh mắt dò xét, tốt hơn là Eriksen nên dừng lại đúng lúc.

    Ra đi là tốt cho cả đôi bên

    Trở lại với bóng đá sau cú sốc trụy tim, được Brentford tạo cơ hội và cập bến Man United tìm kiếm những thử thách đỉnh cao tiếp theo, đó đã là quãng thời gian rất đẹp với Christian Eriksen. Nói cách khác, việc khoác áo Quỷ đỏ và tạo ra được những dấu ấn nhất định đã là thành công với tiền vệ người Đan Mạch.

    3 lý do Christian Eriksen nên rời Man United - Bóng Đá

    Eriksen đã chứng minh được bản thân ở Man United.

    32 tuổi, dày dặn kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh lẫn Châu Âu, Eriksen có cơ hội đến một đội bóng khác, ít áp lực hơn, mật độ thi đấu ổn định để bản thân anh có thể tỏa sáng nhiều hơn nữa.

    Với tài năng và kinh nghiệm của Eriksen, hiển nhiên cựu sao Tottenham Hotspur còn có thể chơi tốt cho Man United ít nhất thêm 1 mùa bóng tiếp theo. Nhưng giờ đây, tại MU đang có những thay đổi mới. Điều này không chỉ đến từ thượng tầng mà còn là sự xuất hiện của những nhân tố trẻ như Kobbie Mainoo, cơ hội cho Eriksen ít dần đi là điều dễ hiểu.

    Ra đi vào lúc này có lẽ sẽ tốt cho cả đôi bên.

    (Bạn đọc: Minh Trí)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 23:17 19/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...