1. Sự hoàn hảo của Pep
Pep Guardiola là một người đề cao sự hoàn hảo, thậm chí ông bị ám ảnh bởi nó. Luôn luôn thay đổi và tìm đến những thử thách mới. Triết lý của Pep Guardiola chính là chìa khóa cho sự thành công của ông mặc dù đôi khi nó khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng.
Pep luôn luôn chú trọng vào những tình tiết dù là nhỏ nhất. Chiều cao của mặt cỏ, tiếng ồn từ trên các khán đài hay việc cầu thủ của ông vừa có một bước di chuyển không hợp lý. Tất cả đều lọt vào đôi mắt như “cú vọ“ của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Và lẽ dĩ nhiên Leroy Sane không phải là trường hợp ngoại lệ.
Trong 4 trận đấu đầu tiên của mùa giải, Pep đã sử dụng 4 đội hình khác nhau với 8 sự thay đổi ở đội hình chính. Sở hữu trong tay lực lượng có chiều sâu nên việc Pep xoay vòng cầu thủ cho từng trận là dễ hiểu. Tuy nhiên việc sử dụng tới 4 sơ đồ khác nhau cho thấy ông vẫn đang mải miết tìm kiếm sự hoàn hảo cho Man City. Và việc Sane cần làm lúc này là tự mài dũa bản thân để trở thành chìa khóa cho đáp án mà Pep Guardiola vẫn tìm kiếm bấy lâu nay.
2. Sự trở lại của Mendy
Benjamin Mendy là bản hợp đồng cực kỳ quan trọng với Man City ở mùa giải trước. Tuy nhiên chấn thương của anh khiến mọi toan tính của Pep bị phá sản. Bản thân cựu HLV của Barca cũng đã từng nói Man City mùa 2017-18 của ông chưa hoản hảo, bởi họ chưa có sự phục vụ tốt nhất từ Mendy.
Mendy là mẫu hậu vệ cánh mà bất kỳ đội bóng nào cũng muốn có. Sở hữu tốc độ, sức mạnh, sự bền bỉ, khả năng tranh chấp khôn ngoan cùng những pha tạt bóng rất khó chịu. Bản thân Mendy cũng rất hợp với triết lý kiểm soát và presing liên tục của Pep Guardiola.
Để phát huy hết sức mạnh của Mendy, Pep đã yêu cầu các cầu thủ ở tuyến trên của Man City phải liên tục bó vào trong để mở rộng không gian bên phía cánh trái, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để Mendy có thể dâng cao và thực hiện những quả tạt.
Đây là lý do chính khiến những David Silva hay Sterling được sử dụng cho các vị trí trên hàng công chứ không phải là Sane. Bởi bản thân cầu thủ người Đức không phải là mẫu cầu thủ có thể di chuyển bó vào trung lộ. Xavi cũng đã từng nói điểm yếu của Sane là khả năng xoay sở khi phải quay lưng về phía khung thành đối phương. Chính vì vậy việc sử dụng cả Sane và Mendy ở cùng hành lang cánh trái là điều không thể. Và khi phải chọn một trong hai người, Pep quyết định chọn Mendy.
3. Sane chưa sẵn sàng cho mùa giải mới?
Như đã nói ở trên Pep luôn tìm kiếm sự hoàn hảo và hệ thống của ông mùa này có sự thay đổi trong cách vận hành so với mùa trước. Và có vẻ như Sane chưa bắt kịp với nhịp độ mới của Man City.
Cầu thủ trẻ 23 tuổi vừa trải qua một cú sốc khi không được triệu tập vào đội tuyển Đức tham dự World Cup 2018, bất chấp anh đã có một phong độ tuyệt vời trong màu áo Man xanh. Bản thân Sane cũng vừa có một mùa hè tương đối dài hơi, mặc dù không phải dự World Cup thế nhưng Sane cũng chỉ hội quân với Man City cùng thời điểm với các đồng đội vừa trở về từ nước Nga.
Bên cạnh đó việc Man City đưa về một cầu thủ có lối chơi tương đối giống Sane là Mahrez cũng khiến cho Pep có nhiều sự lựa chọn trên hàng công hơn. Chính vì vậy Sane không phải lúc nào cũng chắc suất trong đội hình xuất phát của Man City.
Tuy nhiên cơ hội với Sane không phải là không còn. Riyad Mahrez chưa hòa nhập được với lối chơi của Man City và đây là cơ hội để Sane thể hiện mình nhằm lấy lại niềm tin nơi Pep Guardiola. Ngoài ra việc được triệu tập lại vào đội tuyển Đức trước thềm loạt giao hữu sắp tới cũng sẽ là khoảng thời gian quý báu để Sane lấy lại phong độ cũng như tìm lại cảm giác chơi bóng.
(Bạn đọc: Mạnh52)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam