MỚI NHẤT :
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • 3 lý do Chelsea nên ưu tiên chiêu mộ Kimpembe thay vì Kounde

    19:42 Thứ sáu 22/07/2022

    BongDa.com.vn Ở thời điểm hiện tại, Chelsea được cho đang theo đuổi 2 trung vệ người Pháp là Presnel Kimpembe và Jules Kounde.

     

    Chelsea thời gian qua đã chiêu mộ 2 tân binh chất lượng là Raheem Sterling và Kalidou Koulibaly. Trong đó việc mang về trung vệ người Senegal là rất cấp thiết khi mà 2 trụ cột Andreas Christensen và Antonio Rudiger đã rời Stamford Bridge.

     - Bóng Đá

    Chelsea đang quan tâm đến Kounde và Kimpembe.

    Chưa thể dừng lại ở đó, The Blues tiếp tục hướng đến việc chèo kéo thêm trung vệ để đảm bảo chất lượng và chiều sâu đội hình. Tuy nhiên mong muốn của họ vấp phải nhiều khó khăn. Mục tiêu De Ligt đã gia nhập Bayern Munich và họ lâm vào bế tắc ở thương vụ mua Nathan Ake.

    Giờ đây, đội bóng thành London được cho chỉ còn nhắm đến 2 trung vệ người Pháp là Presnel Kimpembe và Jules Kounde. Tác giả David Nlemadim của trang Sportskeeda cho rằng Chelsea nên ưu tiên chọn Kimpembe thay vì Kounde vì 3 lý do dưới đây:

    1. Thể hình

    Ở một đấu trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh đòi hỏi các trung vệ phải có thể hình tốt. Khía cạnh này thì rõ ràng Kimpembe (1m83) sẽ có lợi thế hơn so với Kounde (1m78). Việc sở hữu chiều cao tốt giúp cho cầu thủ đang thuộc biên chế PSG có lợi thế hơn trong những tình huống không chiến.

    Ngoài ra, việc chọn Kimpembe giúp cho hàng thủ 3 người của Chelsea đảm bảo sự hiệu quả và an toàn. Khi nhiều khả năng Thiago Silva và Kalidou Koulibaly đã chiếm 2 suất chính. Thế nên khi đã có một Silva “khiêm tốn” thì 2 nhân tố còn lại cần có thể hình tốt để bổ khuyết cho đồng đội.

    2. Khí chất thủ lĩnh

     - Bóng Đá

    Kimpembe mang nhiều lợi ích cho Chelsea.

    Dù chỉ mới 26 tuổi nhưng Kimpembe đã có được kinh nghiệm và khí chất thủ lĩnh. Anh đang là đội phó của PSG và đó là minh chứng rõ ràng nhất. Có thêm một cầu thủ như thế sẽ giúp cho HLV Thomas Tuchel an tâm về tinh thần chiến đấu. Ngoài ra, tố chất này còn có thể sẽ rất đáng quý khi mà tương lai của thủ quân Cesar Azpilicueta vẫn còn đang bỏ ngỏ.

    3. Sự ăn ý với Thomas Tuchel và Thiago Silva

    Kimpembe từng đứng chung hàng ngũ với HLV Tuchel và Silva ở giai đoạn 2018 – 2020. Bấy nhiêu thời gian có lẽ đã đủ để trung vệ sinh năm 1995 có thể am hiểu về triết lý của ông thầy người Đức. Và bên cạnh đó là sự ăn ý với đối tác quen thuộc – Silva.

    Nếu đặt chân đến Chelsea, Kimpembe sẽ có được sự hậu thuẫn của 2 nhân vật quan trọng. Điều đó giúp anh tự tin hơn và dễ dàng hòa nhập với môi trường mới. 

    Đăng Huy - theo Saigonthethao.vn | 19:12 22/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...