MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • 3 lựa chọn hợp lý để thay thế 'lão tướng' Anh Đức

    10:21 Thứ hai 10/06/2019 | 4

    BongDa.com.vn Trung phong đang là vị trí yếu nhất của ĐT Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Anh Đức nay đã 34 tuổi, anh không thể gồng gánh thêm toàn bộ vòng loại World Cup 2022 .

    1. Mạc Hồng Quân

    Trưởng thành từ lò đào tạo của CLB danh tiếng Sparta Praha, Mạc Hồng Quân từng rất được kỳ vọng, thậm chí đã có lúc anh luôn chiếm một suất đá chính dưới thời HLV trưởng Toshiya Miura. Tuy nhiên, việc vướng phải quá nhiều vấn đề bên ngoài sân cỏ làm cho phong độ của tiền đạo Việt kiều này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dưới thời HLV Park Hang Seo, Quân đến giờ chưa có cơ hội xuất hiện trở lại ĐTQG.

    3 lựa chọn hợp lý để thay thế 'lão tướng' Anh Đức - Bóng Đá

     Mạc Hồng Quân đang trở lại mạnh mẽ vào mùa giải này.

    Nhưng mọi chuyện đang dần khá hơn ở mùa giải này, cựu tiền đạo của Sparta Praha B ghi tới 5 bàn chỉ sau 12 vòng đấu, ấn tượng nhất phải kể đến cú đúp vào lưới Viettel, nơi có sự án ngữ của bộ đôi trung vệ ĐTQG Bùi Tiền Dũng - Quế Ngọc Hải.

    Ngoài vị trí trung phong, Mạc Hồng Quân còn có thể đá thêm vị trí tiền đạo lùi. kỹ năng dứt điểm đa dạng cùng tốc độ nước rút tốt, đây chắc chắn là phương án hàng chất lượng để thay thế vị trí "lão tướng" Nguyễn Anh Đức để lại.

    2. Đinh Thanh Bình

    Cầu thủ xuất thân từ HAGL sở hữu lối đá điển hình của một trung phong cắm: mạnh mẽ, càn lướt và cực kỳ dai đòn. Ngoài ra, Thanh Bình có thể dứt điểm bằng cả hai chân và đầu. Chưa được tạo nhiều cơ hội ra sân ở U23 Việt Nam trước đây không có nghĩa là năng lực của Bình yếu.

    3 lựa chọn hợp lý để thay thế 'lão tướng' Anh Đức - Bóng Đá

     Đinh Thanh Bình phần nào chứng minh được năng lực trong màu áo U23 Việt Nam.

    Được HAGL đem cho Viettel mượn, anh chơi cực kỳ ấn tượng giúp Viettel giành quyền thăng hạng V.League 2019. Tại giải hạng Nhất năm đó, Bình cũng kịp có được 3 pha lập công cho đội bóng tân binh của V-League

    Ngoài ra, anh cũng chính là vua phá lưới tại VCK U21 Quốc gia 2018, sau đó còn ghi cú đúp bàn thắng vào lưới U23 Đài Loan trong trận giao hữu trước thềm vòng loại U23 Châu Á 2020. Nếu cần một tiền đạo có phong cách chơi gần giống với Anh Đức nhất, thầy Park nên cân nhắc đến cái tên Đinh Thanh Bình.

    3. Nguyễn Tiến Linh

    Sở hữu chiều cao lý tưởng (1m78), Nguyễn Tiến Linh thuộc mẫu tiền đạo truyền thống, thi đấu khá ẩn dật và có phần thiếu điểm nhấn. Tuy nhiên, chỉ cần đội nhà tấn công mà Tiến Linh xuất hiện trong khu vực 16m50, anh lập tức sẽ tạo ra sóng gió cho khung thành đội bạn bằng khả năng tranh chấp, cùng kỹ năng dứt điểm lợi hại của mình.

    3 lựa chọn hợp lý để thay thế 'lão tướng' Anh Đức - Bóng Đá

     Nguyễn Tiến Linh là truyền nhân của "lão tướng" Anh Đức tại Becamex Bình Dương.

    Rất nhiều lần chúng ta thấy Tiến Linh thi đấu mờ nhạt nhưng khi cơ hội đến anh đều vụt sát. Ngay trong màn "debut" ở ĐTQG, tiền đạo của Becamex Bình Dương đã có bàn thắng vào lưới ĐT Campuchia ở AFF Cup 2018 từ pha chạm bóng đầu tiên. 

    Khả năng của Tiến Linh là điều HLV Park Hang-seo đã nắm rõ sau quá trình làm việc của cả hai, đây cũng là cầu thủ có khả năng cao nhất được chọn để thay thế vị trí trung phong của Anh Đức trong tương lai.

    Vương Ngọc | 09:30 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...