MỚI NHẤT :
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • 3 lợi thế cho ĐT Việt Nam khi AFF Cup 2020 tổ chức tại Singapore

    09:56 Thứ tư 29/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn Đoàn quân HLV Park Hang-seo có những thuận lợi nhất định khi giải bóng đá Đông Nam Á 2020 sẽ tổ chức tập trung tại Singapore vào cuối năm.

    Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã đưa ra quyết định Singapore là quốc gia đăng cai AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm nay. Điều này nhận được sự đồng thuận cao từ các nước thành viên trong đó có Việt Nam. Các trận đấu được tổ chức trên 3 sân vận động tại đảo quốc sư tử từ ngày 05/12/2021 đến ngày 01/01/2022. Với tư cách là nhà đương kim vô địch, đoàn quân HLV Park Hang-seo có những thuận lợi cơ bản để bảo vệ ngôi vương trong thời gian tới.

    1. Thi đấu tập trung

    Trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á, ĐT Việt Nam còn trải qua 4 trận đấu căng thẳng trước nhiều đối thủ mạnh tại VL cuối cùng World Cup 2022. Đoàn quân HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực ở các cuộc đọ sức này. Việc AFF Cup thi đấu tập trung giúp ĐT Việt Nam hạn chế di chuyển, tiết kiệm được phần nào thể lực và giữ trạng thái tốt trước từng đối thủ.

    AFF Cup 2020 tổ chức tại Singapore, ĐT Việt Nam có ba điều lợi - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup.

    Thi đấu tập trung tại một quốc gia cố định, ĐT Việt Nam thường thu về kết quả rất tốt. Bằng chứng là dưới thời thầy Park, Những chiến binh Sao Vàng đã vị trí Á Quân U23 Châu Á 2018, huy chương Vàng SEA Games 30, hạng tư Asiad 2018. Tại 3 trận cuối cùng VL thứ 2 World Cup 2022, đoàn quân HLV Park Hang-seo cũng chơi khá thành công.

    2. Sân cỏ nhân tạo biết đâu là điều lợi

    Theo kế hoạch, Singapore sẽ tổ chức giải đấu tại 3 địa điểm khác nhau. ĐT Việt Nam rất có thể sẽ phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo Jalan Besar với sức chứa 6000 chỗ ngồi.

    AFF Cup 2020 tổ chức tại Singapore, ĐT Việt Nam có ba điều lợi - Bóng Đá

     Nguyễn Tiến Linh từng chơi rất hay trên sân cỏ nhân tạo tại SEA Games 30.

    Chơi trên sân không phải là sở trường nhưng ĐT Việt Nam cũng không quá quan ngại vì các đối thủ cũng sẽ gặp tình trạng tương tự. Ngược lại, đây có thể là một lợi thế bởi Nguyễn Tiến Linh hay Hà Đức Chinh vốn đã chơi rất hay trên mặt có nhân tạo ở SEA Games 30 tại Philippines.

    3. Không phải chơi trên đất Thái

    Thái Lan từng cạnh tranh quyết liệt với Singapore cho việc trở thành quốc gia chủ nhà của AFF Cup sắp tới. Tuy vậy, đảo quốc sử tử đã giành chiến thắng sau cùng. Điều này khiến Voi chiến phần nào mất đi lợi thế.

    AFF Cup 2020 tổ chức tại Singapore, ĐT Việt Nam có ba điều lợi - Bóng Đá

     Thái Lan vẫn sẽ là đối thủ lớn nhất của ĐT Việt Nam trong hành trình bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á.

    Người Thái đặt quyết tâm rất có để đòi lại ngôi vương Đông Nam Á sau thành tích thất vọng dưới thời HLV Arkira Nishino. Việc AFF Cup 2020 không được tổ chức tại xứ sở chùa Vàng giúp ĐT Việt Nam giảm bớt áp lực từ chính đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Với những lợi thế nhất định, NHM đang kỳ vọng Những chiến binh Sao Vàng sẽ bảo vệ được ngai vàng ở chiến dịch sắp tới.

    Hữu Danh | 09:26 29/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...