3 lí do để tin Croatia sẽ biến Pháp trở thành "kẻ về nhì vĩ đại"
09:05 Chủ nhật 15/07/2018
BongDa.com.vn "Vatreni" có màn thư hùng với Pháp trong trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử. Liệu thầy trò HLV Dalic có thể tạo nên cơn địa chấn trước Les Bleus?

Croatia có màn trình diễn vô cùng ấn tượng ở Nga mùa hè này. Họ dẫn đầu bảng C với 3 trận toàn thắng. Đội bóng Đông Âu lần lượt đánh bại Đan Mạch, Nga và Anh trong suốt 120 phút thi đấu nghẹt thở, để chính thức giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng tại Moscow ngày 15 tháng 7.

Câu chuyển cổ tích sẽ trở thành hiện thực, nếu các học trò của HLV Zlatko Dalić hạ gục Pháp ở màn thư hùng quyết định sắp tới. Nếu có ai đó còn nghi ngờ về phép màu mang tên Croatia, hãy xem xét 3 lí do sau  để tin rằng, Luka Modric cùng các đồng đội đủ sức đưa đội nhà lưu danh vào sử sách.

1. Cơ hội vàng và thế hệ vàng

3 lí do để tin Croatia sẽ biến Pháp trở thành

Croatia đang sở hữu một thế hệ vàng thứ hai trong lịch sử. 

"Vatreni" từng làm nên kì tích ở vòng chung kết World Cup 1998, khi thế hệ đầy tài năng của họ kết thúc cúp vàng thế giới ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

Tuy nhiên, Croatia sẽ tạo nên một thành tích còn ấn tượng hơn thế rất nhiều nếu họ giành chiến thắng tại sân vận động Luzhniki vào Chủ nhật tuần này.

Modric và các cầu thủ Croatia biết rằng, đây được xem là cơ hội "ngàn năm có một" đối với họ. Nền bóng đá đất nước Đông Âu không thể so bì và có thể tạo ra một thế hệ vàng cứ sau 4 năm, như những quốc gia giàu truyền thống khác như Brazil, Đức, Argentina...

Họ sẽ chiến đấu vì đất nước, người hâm mộ; và trên hết là vì chính bản thân của mỗi người. Chiến thắng trước Pháp qua đó giành ngôi vô địch World Cup, sẽ đưa tên tuổi của các ngôi sao đi vào ngôi đền huyền thoại trong lịch sử bóng đá Croatia.

Tinh thần chiến đấu mạnh mẽ là thứ vũ khí đáng sợ của thầy trò HLV Dalic đối với Á quân EURO 2016.

2. Croatia chưa bao giờ đầu hàng trước số phận

3 lí do để tin Croatia sẽ biến Pháp trở thành

Mandzukic ghi "bàn thắng vàng" trước Tam Sư.

Đội bóng Đông Âu trải qua 3 trận toàn thắng ở vòng bảng. Trong đó, chiến thắng 3-0 trước đội bóng Nam Mỹ, Argentina là lời khẳng định sức mạnh không thể thuyết phục hơn từ Modric và các đồng đội.

Đối đầu với Đan Mạch ở vòng 1/8 là thách thức đầu tiên dành cho các chàng trai của chiến lược gia Dalic. Hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1 sau 120 phút và buộc phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Thủ thành Danijel Subašić hóa "siêu anh hùng" khi có 3 pha cản phá thành công trước các ngôi sao của đối phương; qua đó đưa Croatia tiến vào tứ kết.

"Vatreni" tiếp tục thể hiện bản lĩnh kiên cường, khi giành thắng lợi trước "Những chú gấu Nga" trên chấm 11m với tỉ số 4-3. Ivan Perisic và Mario Mandzukic là hai ngôi sao lập công đem về chiến thắng 2-1 nhọc nhằn trước Tam Sư ở loạt trận bán kết sau 120 phút chiến đấu quật cường.

Kinh nghiệm vượt qua khó khăn ở những thời khắc quan trọng nhất sẽ giúp ích rất nhiều đối với Croatia trước một dàn binh hùng tướng mạnh của HLV Didier Deschamps.

3. Sức mạnh vô song nơi hàng tiền vệ

3 lí do để tin Croatia sẽ biến Pháp trở thành

Hàng tiền vệ chất lượng là chìa khóa và là niềm tin để HLV Dalic có thể nghĩ về giấc mơ vàng trước người Pháp.

Thật không khó để nhận ra, điểm mạnh nhất của đội bóng Đông Âu xuất phát từ 4 cái tên nổi bật nơi tuyến giữa: Ivan Perisic, Ivan Rakitic, Mateo Kovacic và người nhạc trưởng tài hoa, Luka Modric.

Lối đá phòng ngự chặt - phản công nhanh của "Vatreni" phụ thuộc rất lớn vào các ngôi sao nơi hàng tiền vệ của đội bóng này. Khả năng cầm nhịp trận đấu, triển khai và phân phối bóng tuyệt vời từ những gương mặt trên chính là chìa khóa để phát huy tối đa sức mạnh từ hệ thống chiến thuật mà HLV Dalic áp dụng với Croatia.

Nếu nhìn vào các nhà vô địch ở những kì World Cup gần đây, chúng ta sẽ thấy họ đều sở hữu một tuyến giữa rất mạnh. Tây Ban Nha giành vị trí quán quân cúp vàng thế giới năm 2010 với những "bộ não" tuyệt vời như Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets hay Xabi Alonso.

Tương tự như vậy là trường hợp của tuyển Đức tại Brazil 2014 với những cái tên xuất chúng như: Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos và Mario Götze.

Nếu bạn muốn tìm một cơ sở để hi vọng rằng Croatia sẽ giành chức vô địch ở giải đấu năm nay, hàng tiền vệ sẽ là một lí do rất đáng để tham khảo.

Anh Nguyễn | 00:00 15/07/2018