3 lí do dẫn đến trận thua bạc nhược của Ba Lan trước Colombia
13:29 Thứ hai 25/06/2018
BongDa.com.vn Đại bàng trắng đã gục ngã trước Colombia ở trận chiến sinh tử của mình tại bảng H. Vì sao Lewandowski cùng các đồng đội thất bại ?.

Ba Lan là đội mới nhất phải xách vali về nước ngay sau khi vòng bảng kết thúc. Siêu tiền đạo Robert Lewandowski đã câm lặng hoàn toàn trước hàng phòng ngự của đội bóng Nam Mĩ.

Các học trò của HLV Jose Pekerman, ghi 3 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Một màn trình diễn thuyết phục của Los Cafeteros trước đối thủ đến từ châu Âu.

Ngôi sao Yerry Mina là người khai thông thế bế tắc cho tuyển Colombia ở phút thứ 43. "Mãnh hổ" Radamel Falcao và Juan Cuadrado, lần lượt sút tung lưới Ba Lan để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho đội nhà.

Với trận hòa giữa Senegal và Nhật Bản, Colombia sẽ có cuộc cạnh tranh gay cấn với hai đối thủ cho một tấm vé vào vòng 16 đội. 

Ngay bây giờ, hãy cùng nhìn lại 3 nguyên nhân chính dẫn đến trận thua bạc nhược của Ba Lan trước Colombia ở trận chiến sống còn của mình.

1. "Chim đầu đàn" Robert Lewandowski "mất tích"

3 lí do dẫn dẫn đến trận thua bạc nhược của Ba Lan trước Colombia - Bóng Đá

 Màn trình diễn đáng quên của siêu sao Lewandowski.

Đội tuyển Ba Lan đến nước Nga với một thành tích rất đáng nể ở vòng loại World Cup 2018. Họ dẫn đầu bảng E với ngòi nổ mang tên Robert Lewamdowski.

Tiền đạo của Bayern Munich có tổng cộng 16 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Anh cùng với hai ngôi sao là Cristiano Ronaldo và Romelu Lukaku, dẫn đầu danh sách các chân sút ghi bàn hàng đầu ở chiến dịch vòng loại khu vực châu Âu.

Mặc dù thế, ngôi sao được kì vọng nhất bên phía Ba Lan đã im hơi lặng tiếng trong suốt 180 phút trước Senegal và Colombia. Lewandowski trở thành nỗi thất vọng lớn nhất trên hàng công của Đại bàng trắng.

Việc bị loại ngay từ vòng bảng cúp vàng thế giới là một thất bại đau đớn với thầy trò của HLV Adam Nawałka. Trách nhiệm thuộc về cả tập thể đội bóng, nhưng tiền đạo chủ lực của họ được xem là nguyên nhân chính cho sự thiếu hiệu quả của hàng công Ba Lan.

2. Tuyến giữa của Colombia quá mạnh

3 lí do dẫn dẫn đến trận thua bạc nhược của Ba Lan trước Colombia - Bóng Đá

 Ngôi sao James Rodriguez đã tỏa sáng kịp thời giúp Colombia thắp sáng hi vọng đi tiếp tại World Cup 2018.

Thắng lợi của đại diện Nam Mĩ trước Ba Lan là thành quả của một hàng tiền vệ thi đấu đầy hiệu quả. Nhân vật chính phải được nhắc đến, không ai khác ngoài ngôi sao số 1 của đội tuyển, James Rodriguez.

Tiền vệ đang thi đấu trong màu áo Bayern Munich, thực sự là "ông vua" nơi tuyến giữa của Los Cafeteros. Anh thi đấu năng nổ và có 2 pha kiến tạo cho các đồng đội lập công. 

Phút thứ 40, Rodriguez có pha chuyền bóng như đặt để Mina đánh đầu tung lưới thủ thành Szczęsny. Chưa dừng lại ở đó, đến phút thứ 75 của trận so tài, phẩm chất tuyệt vời của ngôi sao 26 tuổi lại được phô diễn.

Vua phá lưới World Cup 2014 xé toang hàng phòng ngự Ba Lan bằng một đường chuyền chết chóc. Và đương nhiên, ngôi sao Cuadrado đã không phí phạm món quà từ người đồng đội. Cú đệm lòng nhẹ nhàng của tiền vệ thuộc biên chế Juventus, đã đóng chiếc đinh cuối cùng lên "cỗ quan tài" đối với Đại bàng trắng.

Bộ ba cầu thủ nơi tuyến giữa gồm James-Quintero-Cuadrado, là chìa khóa để Colombia hạ gục đại diện châu Âu, qua đó thắp lên hi vọng giành tấm vé vào vòng 16 đội.

3. Ba Lan nhường quyền kiếm soát thế trận cho Colombia

3 lí do dẫn dẫn đến trận thua bạc nhược của Ba Lan trước Colombia - Bóng Đá

 Đấu pháp sai lầm của Ba Lan khiến họ phải trả giá đắt trước Colombia.

Các học trò của HLV Nawalka biết rằng, đối đầu với Colombia là việc không dễ dàng gì. Mặc dù thế, họ phải chiến đấu hết mình để nuôi tiếp giấc mộng tại FIFA World Cup 2018.

Trước một đối thủ khó chơi và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, Ba Lan chọn đấu pháp phòng ngự chặt ở sân nhà và nhương quyền kiểm soát tuyến giữa cho Los Cafeteros. Ý tưởng đó khá thành công ở khoảng thời gian đầu trận.

Tuy nhiên, họ lại quên mất một điều quan trọng: Colombia rất giỏi trong việc pressing đối phương. Bộ ba tài năng gồm Rodriguez, Quintero và Cuadrado đã liên tục đặt khung thành của Đại bàng trắng vào tình huống nguy hiểm.

Ba Lan đã thua vì cách tiếp cận trận đấu có phần tiêu cực và thiếu tham vọng của mình.

Anh Nguyễn | 11:35 25/06/2018