MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • 3 kỷ lục ấn tượng của tuyển Ý chỉ sau 1 trận thắng

    14:19 Thứ bảy 16/11/2019

    BongDa.com.vn Italia đang trở lại với hình ảnh một đội bóng đáng sợ dưới thời HLV Mancini.

    2 năm trước, tuyển Italia, vốn là một gã khổng lồ của bóng đá thế giới đã gây nên một nỗi thất vọng lớn khi thi đấu bết bát và không thể vượt qua vòng loại World Cup 2018, thực tế là ở World Cup 2014, họ cũng bị loại một cách bạc nhược từ vòng bảng. Dù vậy kể từ khi HLV Roberto Mancini lên nắm tuyển, Ý đã thực sự được lột xác.

    Mancini bắt đầu hành trình của mình bằng những trận giao hữu xen kẽ kết quả hòa, thua, thắng, sau đó suýt bị xuống hạng ở UEFA Nations League. Tuy nhiên kể từ khi bước chân vào những trận đấu thực sự - vòng loại EURO 2020, Mancini chưa để đội bóng của mình thua bất cứ một trận nào.

    Totti nói về Roberto Mancini - Bóng Đá

     Mancini vẫn đang có chuỗi trận như mơ với tuyển Ý.

    Hồi tháng trước, sau khi đánh bại Hy Lạp 2-0, đội bóng áo thiên thanh đã chính thức giành vé dự EURO hè năm sau. Những trận đấu còn lại chỉ mang tính thủ tục, nhưng họ không vì thế mà nương tay với các đối thủ. Sau khi hủy diệt Liechtenstein 5 bàn không gỡ, Italia lại vừa thắng Bosnia 3-0, qua trận đấu này, thầy trò nhà Azzurri đã tạo nên hàng loạt kỷ lục mới trong lịch sử của chính mình.

    Theo đó, Roberto Mancini trở thành HLV đầu tiên giành 10 chiến thắng liên tiếp với tuyển Ý, vượt qua kỷ lục 9 trận của huyền thoại Vittorio Pozzo trong giai đoạn 1938-1939. Đây là một thống kê đáng vinh dự cho Mancini khi Vittorio Pozzo là một chiến lược gia đại tài, tính đến nay vẫn là người duy nhất vô địch World Cup 2 lần với tư cách HLV. 10 trận cũng là chuỗi trận thắng dài nhất trong lịch sử của đội tuyển này. Trước đó, họ có 5 lần chạm mốc 9 trận thắng liên tiếp.

    3 kỷ lục ấn tượng của tuyển Ý chỉ sau 1 trận thắng - Bóng Đá

     Các tuyến của Italia hoạt động nhịp nhàng.

    Tính trong năm 2019, Italia đã thắng 9/9 trận, san bằng kỷ lục chuỗi trận thắng trong 1 năm dương lịch. Thầy trò HLV Mancini hoàn toàn có cơ hội phá vỡ kỷ lục này nếu tiếp tục đánh bại Armenia ở trận đấu cuối cùng của năm nay. Sau 18 trận cầm quân đội tuyển, Mancini mới chỉ thua 2 trận, hòa 4 và giành 12 chiến thắng.

    Tại vòng loại EURO 2020, Azzurri chính là một trong những đội tuyển ghi được nhiều bàn thắng nhất và để thủng lưới ít nhất. Sau 9 trận đấu, họ đã ghi đến 28 bàn thắng, chỉ kém những hàng công hùng mạnh của Bỉ và Anh. Hàng phòng ngự trứ danh của đất nước này mới để thủng lưới 3 bàn, thành tích đứng thứ tư trong số 55 đội tham dự vòng loại.

    Với thành tích này, Italia đã được xếp vào nhóm hạt giống số 1 tại vòng bảng. Nhờ đó,nhà vô địch năm 1968 sẽ có cơ hội lọt vào một bảng đấu dễ thở, thêm vào đó được chơi cả 3 trận vòng bảng trên sân nhà.

    Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng ở vòng loại EURO: 

    Hoài Thu | 14:00 16/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...