Edinson Cavani
Cầu thủ người Uruguay đã chơi xuất sắc ở mùa giải trước được gia hạn hợp đồng với Man Utd. Tuy nhiên, Quỷ đỏ đã ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo vào cuối mùa hè và đặt trọn niềm tin vào cầu thủ 5 lần giành Ballon d’Or. Chính điều này đã hạn chế rất nhiều cơ hội ra sân của Cavani trong hệ thống một tiền đạo của Man United. Nhưng với sơ đồ 3-5-2, anh đã được tin dùng và gây ấn tượng mạnh mẽ trước Tottenham.
Cầu thủ xứ Nam Mỹ, như thường lệ, hoạt động hết công suất, và bù đắp được rất nhiều cho CR7. Cặp đôi này đều ghi bàn trước Tottenham, và chúng ta sẽ thấy họ sát cánh nhiều hơn nữa trong những trận đấu tới.
Scott McTominay
Với sơ đồ 3 trung vệ, cặp đôi 'McFred' trong ổn định hơn rất nhiều. McTominay nói riêng đã chơi xuất sắc trước Tottenham, làm việc nỗ lực để giành lại bóng, đột phá từ hàng tiền vệ và chuyền bóng chính xác trong suốt 90 phút.
Cầu thủ người Scotland đã thắng trong 11 lần tranh chấp với Tottenham - nhiều hơn bất kỳ tiền vệ nào của Man Utd từ đầu mùa giải. McTominay không phải là tiền vệ phòng ngự đáng tin cậy nhất trong sơ đồ 4-2-3-1, nhưng rõ ràng anh rất phù hợp nếu được bọc lót phía sau.
Bruno Fernandes
Fernandes chưa bao giờ thực sự gặp khó khăn trong suốt thời gian dài khoác áo Quỷ đỏ. Tuy nhiên, nhạc trưởng người Bồ Đào Nha vẫn hưởng lợi từ sự thay đổi của Man Utd.
Man Utd trông khá yếu ớt ở tuyến giữa trong sơ đồ 4-2-3-1. Điều này sẽ dẫn đến việc Fernandes buộc phải thực hiện nhiều công việc phòng ngự hơn. Và trước Tottenham, với nền tảng vững chắc hơn phía sau, Fernandes có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc sáng tạo của mình thay vì bị vắt kiệt sức để làm mọi thứ.
Jadon Sancho
Được Man Utd ký hợp đồng với giá 73 triệu bảng từ Borussia Dortmund vào mùa hè, Sancho được kỳ vọng lớn, nhưng gây thất vọng khi vẫn chưa ghi được một bàn thắng hoặc kiến tạo nào cho Quỷ đỏ.
Bây giờ, với việc Man Utd chơi 3-5-2, họ dường như không có chỗ cho một cầu thủ chạy cánh như Sancho. Anh cũng không có khả năng phòng ngự để được sử dụng ở vị trí hậu vệ cánh phải.
Jesse Lingard
Lingard cũng ở trong hoàn cảnh tương tự như Sancho. Đúng là ngôi sao người Anh có thể chơi ở vị trí tiền vệ tấn công trong hệ thống mới này, nhưng vị trí đó có thể sẽ bị Bruno Fernandes chiếm đến 95% thời gian.
Trong sơ đồ 3-5-2, có vẻ như Lingard vẫn là một lựa chọn ngoài lề vào lúc này.
Donny van de Beek
Tương lai của Van de Beek tại Man Utd đã được đề cập đến nhiều sau hơn một năm chật vật kể từ khi đến từ Ajax. Bây giờ, sau khi Solskjaer chuyển đổi hệ thống, ông vẫn quyết định để tiền vệ người Hà Lan trên băng ghế dự bị.
Van de Beek hiểu rằng anh sẽ không bao giờ được ra sân thường xuyên ở Old Trafford dưới thời vị HLV người Na Uy. Vì vậy, khi mùa đông đang đến gần, tốt nhất là anh nên bắt đầu tìm kiếm một câu lạc bộ mới.
(Theo 101greatgoals)
Solsa nói về mối liên kết giữa Ronaldo và Cavani