Cơ hội chiêu mộ Mason Mount
Như đã biết, phía Napoli chỉ sẵn sàng bán Victor Osimhen nếu như họ nhận về một khoản kinh phí khổng lồ, rơi vào khoảng 150 triệu euro theo truyền thông Ý.
Điều này đồng nghĩa Chelsea cần phải thanh lý bớt những ngôi sao nằm ngoài kế hoạch để giải phóng quỹ lương đồng thời bổ sung thêm nguồn ngân quỹ để xúc tiến thương vụ, đặc biệt khi đã chi hơn 500 triệu bảng (576 triệu euro) trong hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp.
Chính vì vậy, việc The Blues chia tay Mount hoàn toàn có thể xảy ra.
Cả hai bên hiện đang không có tiếng nói chung trong quá trình đàm phán gia hạn. Do đó, Chelsea gần như sẽ bán tuyển thủ người Anh vào mùa hè và như thế, cơ hội sở hữu chân chuyền 24 tuổi sẽ ngày càng được gia tăng cho Pháo thủ. Tuy nhiên họ sẽ vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ phía Man Utd.
Cuộc cạnh tranh tiền đạo
Với việc Chelsea tập trung vào Osimhen và đang hạ quyết tâm chiêu mộ bằng được chân sút chủ lực Napoli, cuộc đua giành các mục tiêu tiềm năng khác như Randal Kolo Muani, Dusan Vlahovic, Goncalo Ramos và Rasmus Hojlund, bốn trong số những tiền đạo trẻ xuất sắc nhất có thể ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này hoặc tương lai sẽ vắng bóng đội chủ sân Stamford Bridge.
Trong trường hợp The Blues sở hữu Osimhen, Arsenal sẽ loại bỏ bớt một đối thủ trong cuộc cạnh tranh bộ tứ nói trên. Thêm vào đó, nhờ vào những màn trình diễn đáng chú ý ở mùa giải năm nay cộng thêm suất dự Champions League, đội bóng Bắc London thậm chí có thể loại thêm hàng loạt những đối thủ lớn khác để tiến gần hơn mục tiêu tiềm năng của họ.
Pháo thủ đang thực sự cần một số 9 có hiệu suất ghi bàn ổn định, trong bối cảnh nhiệm vụ ghi bàn mùa này phần lớn thuộc về bộ đôi Martin Odegaard và Gabriel Martinelli - những cái tên thường được kỳ vọng nhiều hơn ở khâu sáng tạo cũng như tạo ra đột biến.
Khả năng đi tiếp tại Champions league
Việc Chelsea chiêu mộ thành công Osimhen sẽ khiến sức mạnh đội hình bên phía Napoli giảm đi đáng kể. Nhà đương kim vô địch Serie A sẽ được xếp vào nhóm 1 tại Champions League mùa sau, trong khi Arsenal rơi vào nhóm thứ 2.
Vì vậy, khả năng hai đội chạm trán nhau tại lượt trận vòng bảng hoàn toàn có thể xảy ra. Và viễn cảnh những nhà vô địch nước Ý thiếu đi chân sút cự phách người Nigeria sẽ giúp Arsenal chiếm được phần nào lợi thế.
Điều này đã được thể hiện rõ ràng ở trận lượt đi tứ kết Champions League với AC Milan. Ở trận lượt đi, khi Osimhen không thi đấu, Gli Azzurri không thể ghi bàn. Nhưng ngay khi trở lại, anh đã xuyên thủng mành lưới Rossoneri dù không thể giúp đội nhà đi tiếp.