MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • 3 hậu vệ Chelsea có thể chiêu mộ vào tháng Giêng: Cũ mà lạ

    18:00 Thứ năm 29/11/2018

    BongDa.com.vn Sau thất bại 1-3 trước Tottenham, đã đến lúc Chelsea cần nhanh chóng tìm kiếm một phương án dự phòng cho Luiz ở trung tâm hàng thủ đội nhà.

    3. Daniele Rugani

    3 hậu vệ Chelsea có thể chiêu mộ vào tháng Giêng - Bóng Đá

    Ngôi sao người Ý Rugani trong màu áo Juventus.

    Sơ đồ chiến thuật 4 hậu vệ của chiến lược gia Maurizio Sarri được vận hành khá trơn tru tại Chelsea vào thời điểm hiện tại. Bộ đôi hậu vệ cánh gần như sẽ là 2 cái tên bất khả xâm phạm: Marcos Alonso và Cesar Azpilicueta. Vị trí còn lại nơi hàng phòng ngự bao gồm sự cạnh tranh đến từ Antonio Rudiger, David Luiz, Andreas Christensen, Ethan Ampadu và Garry Cahill. Trong đó, Rudiger và Luiz với phong độ ổn định thường xuyên được Sarri sử dụng trong vai trò trung vệ trước khung thành đội nhà.

     Mặc dù thế, The Blues cần bổ sung thêm một cái tên chất lượng nhằm tăng sự cạnh tranh và giúp đội nhà dàn trải trên nhiều mặt trận khác nhau. Christensen cùng Ampadu tỏ ra thiếu kinh nghiệm tại các sân chơi lớn, trong khi đội trưởng Cahiil đã cho thấy vấn đề của tuổi tác. Ngôi sao Daniele Rugani nổi lên là một ứng cử viên đầy tiềm năng với đội bóng nước Anh vào lúc này.

    Trung vệ thuộc biên chế Juventus sở hữu khả năng xử lí bóng bằng chân tuyệt vời, đồng thời anh cũng nổi bật bởi việc hỗ trợ phòng ngự ấn tượng. HLV Sarri từng có quãng thời gian dẫn dắt Rugani tại Empoli, đó là lợi thế lớn giúp thuyền trưởng Chelsea thuyết phục cậu học trò gia nhập đội bóng thành London vào tháng Giêng năm sau.

    2. Benjamin Pavard

    3 hậu vệ Chelsea có thể chiêu mộ vào tháng Giêng - Bóng Đá

    Hậu vệ người Pháp Pavard.

    Cầu thủ người Pháp đóng vai trò quan trọng ở hành lang cánh phải Les Bleus mùa hè qua tại FIFA World Cup 2018. Hậu vệ 22 tuổi có màn trình diễn xuất sắc với tốc độ, khả năng hỗ trợ tấn công tốt của mình. Mặc dù thế kể từ đầu mùa giải 2018/2019 đến nay, anh cùng với Stuttgart trải qua giai đoạn sa sút với vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng Bundesliga.

    Sự linh hoạt, kĩ thuật cá nhân tốt, cùng với khả năng lên công về thủ khá nhịp nhàng là điểm nổi bật trong cách đá của Pavard. Anh có thể tỏa sáng trong vai trò hậu vệ cánh hay một tiền vệ trung tâm khi cần thiết. Mặt khác khả năng chơi chân tốt từ Pavard là điểm cộng lớn trong mắt HLV Maurizio Sarri. Điều đó sẽ giúp Chelsea dễ dàng triển khai lối đá tấn công ngay từ phần sân nhà.

    1. Kalidou Koulibaly

    3 hậu vệ Chelsea có thể chiêu mộ vào tháng Giêng - Bóng Đá

    Trung vệ Koulibaly.

    Trung vệ người Senegal được nhìn nhận là một trong những "hòn đá tảng" xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Nền tảng thể hình, thể lực cùng khả năng chơi chân cực tốt từ Koulibaly hứa hẹn sẽ giúp hệ thống phòng ngự Chelsea trở nên bất khả chiến bại. 

    Mùa giải năm ngoái, ngôi sao 27 tuổi trung bình có 85.2 đường chuyền thành công ở mỗi trận đấu, đồng thời đạt tỉ lệ chính xác lên đến 91.2% trong màu áo Napoli. Mối quan hệ tốt đẹp giữa Koulibaly và HLV Sarri trong quá khứ là điều kiện vô cùng thuận lợi giúp Chelsea có thể chiêu mộ anh. Mức phí chuyển nhượng của cầu thủ người Senegal rơi vào khoảng 40 triệu euro.

    Anh Nguyễn | 13:35 29/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...