MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • 3 đồng đội đá hỏng penalty, Kane chỉ ra sai lầm của Anh

    07:20 Thứ hai 12/07/2021 | 5

    BongDa.com.vn Đội trưởng Tam sư chia sẻ qua truyền thông về diễn biến chung kết và loạt penalty không như ý.

    Có điểm tựa thánh địa Wembley, Anh sớm vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 2. Đáng tiếc Tam sư đã không thể duy trì thành quả cho đến hết trận. Sang hiệp 2, Leonardo Bonucci san bằng cách biệt cho Ý và chung cuộc, Azzurri hạ gục đội chủ nhà bằng phần thắng trong loạt penalty.

    Qua ESPN, đội trưởng Harry Kane chỉ ra sai lầm của Anh: "Chúng tôi đánh mất khởi đầu hoàn hảo, có thể là lùi đội hình hơi quá sâu... Ý đã có rất nhiều bóng cũng như quyền kiểm soát. Công bằng thì thế trận có vẻ cân bằng, họ không tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng rồi rõ ràng đã có được sự đột phá."

    Kane was devastated to have come so close - Bóng Đá

    Chân sút chủ lực Tottenham Hotspur khép lại ngày hội bóng đá châu Âu với 4 pha lập công nhưng chừng đó vẫn chưa đủ giúp đội tuyển quê hương lên ngôi.

    Trên chấm 11 mét, Kane đã thực hiện thành công lượt sút của mình. Đáng tiếc 3 đồng đội Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka lại không thể đưa bóng vào mành lưới. Anh thua 2-3 ở loạt đấu súng và ngậm ngùi chứng kiến giấc mơ vô địch EURO tan vỡ.

    Kane bày tỏ: "Bạn phải ngẩng cao đầu. Đây là 1 giải đấu tuyệt hảo và những điều vừa rồi có thể xảy ra. Ở loạt sút penalty, bạn chọn cách chạy chỗ và đưa bóng đến nơi muốn đến, nhưng bất kỳ ai cũng có thể sút hỏng. Chúng tôi chiến thắng và thất bại cùng nhau." 

    Anh chuẩn bị gặp Ý:

     
    Phụng Sồ | 06:50 12/07/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...