MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • 3 đội Đông Nam Á sớm tan mộng Asian Cup

    13:45 Chủ nhật 12/06/2022 | 2

    Sau hai lượt trận đầu vòng loại thứ ba Asian Cup 2023, Singapore, Myanmar và Campuchia đã không còn cơ hội tranh vé đến vòng chung kết.

     - Bóng Đá

     Singapore hết cơ hội vượt qua vòng loại thứ ba Asian Cup sau thất bại 0-1 trước Tajikistan. Bàn duy nhất của Shervoni Mabatshoev ở phút 53 khiến thầy trò Takayuki Nishigaya tan mộng bởi ở lượt trận đầu, họ thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan. Ikhsan Fandi cùng đồng đội chưa có điểm nào tại bảng E, kém đội nhì bảng 6 điểm và chỉ còn một lượt cuối.

     - Bóng Đá

     Myanmar chung bảng E với Singapore và chịu số phận tương tự. Hôm 11/6, họ thua 0-2 trước Kyrgyzstan còn ở lượt trận đầu, họ thất bại đậm 0-4 trước Tajikistan. Myanmar và Singapore gặp nhau ở lượt trận cuối để tìm kiếm điểm số danh dự trước khi rời giải.

     - Bóng Đá

     Ở bảng D, Campuchia nhận thất bại 0-3 trước Hong Kong (Trung Quốc) trong khi Ấn Độ có chiến thắng 2-1 trước Afghanistan. Điều này khiến thầy trò Keisuke Honda hết cơ hội đi tiếp bởi đã kém đội nhì bảng Ấn Độ 6 điểm. Sau 2 lượt trận, Campuchia chưa ghi được bàn nào bởi ở trận ra quân họ thua 0-2 trước Ấn Độ.

     - Bóng Đá

     Sau khi giành chiến thắng ở trận mở màn trước đội bóng được đánh giá cao hơn là Turkmenistan, Malaysia không thể tạo thêm một bất ngờ nữa. Họ thua ngược 1-2 trước Bahrain, hạng 89 FIFA, trong cuộc đua tranh ngôi đầu bảng E. Malaysia đang xếp thứ 2 và cần thắng đội yếu nhất bảng Bangladesh ở lượt cuối để tăng cơ hội vào vòng chung kết.

     - Bóng Đá

     Ở bảng A, Indonesia cũng không thể tạo bất ngờ trước Jordan, hạng 91 thế giới. Thầy trò Shin Tae-yong thất bại tối thiểu 0-1 khi bị Yazan Al-Naimat chọc thủng lưới phút 48. Indonesia xếp nhì bảng A nhưng đang thất thế trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup bởi là đội nhì bảng có thành tích kém nhất trong 6 bảng.

     - Bóng Đá

     Thái Lan là một trong ít đội của khu vực Đông Nam Á giành chiến thắng lượt trận hôm 11/6. Thầy trò Mano Polking dễ dàng vượt qua Sri Lanka với tỷ số 2-0 nhờ các bàn của Thitipan Puangchan và Worachit Kanitsribampen. "Voi chiến" đang tràn trề cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup khi có 6 điểm, xếp nhì bảng C do kém Uzbekistan chỉ số phụ. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt cuối để tranh ngôi đầu bảng.

     - Bóng Đá

     Chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Mông Cổ giúp Philippines nuôi hy vọng vượt qua vòng loại. Gerrit Holtmann, tiền đạo đang thi đấu ở Bundesliga, tỏa sáng ở phút 90+4 giúp Philippines giành 3 điểm quý giá. Họ đang có 4 điểm, xếp nhì bảng A và sẽ gặp đội đầu bảng Palestine ở lượt cuối.

    Duy Minh - Zing.vn | 13:15 12/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...