MỚI NHẤT :
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 đội bóng tuyển Việt nam có thể lấy điểm ở vòng loại thứ 3

    20:14 Thứ năm 01/07/2021 | 3

    BongDa.com.vn Lá thăm may rủi đã đưa Việt Nam vào một bảng đấu mà có thể nói là gần như thuận lợi nhất có thể.

    Chiều nay, tại Malaysia, buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đã diễn ra với hình thức trực tuyến. Lá thăm may rủi đã đưa tuyển Việt Nam vào bảng B, cùng bảng với những đối thủ như Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Australia và Nhật Bản.

    Đây! 3 đội bóng mà Việt nam có thể lấy điểm ở vòng loại thứ 3 - Bóng Đá

     Các đối thủ Tây Á luôn ngại phải làm khách ở sân Mỹ Đình.  

    Và khi các đối thủ của Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 được xác định, nhiều NHM đã đặt ra câu hỏi. Chẳng hạn như liệu chúng ta sẽ thu về bao nhiêu điểm sau 10 lượt trận hay liệu Việt Nam có vượt qua được mốc 2 điểm mà người hàng xóm Thái Lan của chúng ta đã tạo dựng được 4 năm về trước?

    Điểm lại lịch sử, Việt Nam chưa từng thắng các đối thủ trong bảng B nếu chỉ xét ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Chúng ta đã trải qua 13 trận đấu và thua trắng 13 trận, để lọt lưới 43 bàn và có được 4 pha lập công. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, cách biệt về trình độ của chúng ta với các nền bóng đá lớn trong khu vực đã được kéo gần lại. 

    Chẳng hạn, vào năm 2007, Việt Nam từng thua dễ Nhật Bản 4-1 tại vòng bảng Asian Cup 2007, thì đến năm 2019, cũng tại sân chơi Asian Cup, chúng ta chỉ để thua họ đúng một bàn, mà đó là bàn thắng trên chấm phạt đền và có sự can thiệp của công nghệ VAR. 

    Rõ ràng, không thể phủ nhận sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây. Và chẳng có gì ngăn cản chúng ta không đặt mục tiêu có điểm trong 10 trận đấu trước mắt. 

    Có thể thấy, ở bảng B, ngoài hai đối thủ đã vượt hẳn tầm của Việt Nam là Nhật Bản và Australia, chúng ta vẫn được quyền toan tính với những đội bóng còn lại. 

    Oman chắc chắn là đối thủ dễ thở nhất trong số các đại diện mà Việt Nam chạm trán. Nếu đá đúng sức, thầy trò ông Park Hang-seo hoàn toàn có khả năng giành được từ 4 đến 6 điểm trước Oman.

    Đây! 3 đội bóng mà Việt nam có thể lấy điểm ở vòng loại thứ 3 - Bóng Đá

     Chiến dịch vòng loại thứ 3 của Việt Nam sẽ bắt đầu vào ngày 2/9. 

    Lá thăm Trung Quốc cũng mang đến nhiều điều thú vị cho NHM Việt Nam. Trong quá khứ, họ từng thắng đậm chúng ta với tỉ số 6-1 ở Asian Cup 2009, nhưng hai năm trước, U22 Việt Nam đã có màn trả thù ngọt ngào với chiến thắng 2-0 ngay trên đất Trung Quốc. Đây là kết quả khiến LĐBĐ Trung Quốc phải sa thải HLV Guus Hiddink ngay sau đó. Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ tiếp đón Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào ngày mồng một Tết. Với lịch thi đấu thuận lợi như vậy, chuyện Việt Nam có điểm trước Trung Quốc là hoàn toàn khả thi.

    Với đối thủ Saudi Arabia, chúng ta dĩ nhiên có chút e ngại. Họ từng nhiều lần tham dự World Cup, mà mới đây nhất là kì 2018 trên đất Nga. Có điều, nếu được thi đấu trên sân Mỹ Đình cộng với thời tiết hanh khô của miền Bắc thời điểm cuối năm, tin rằng đó sẽ là thử thách không dễ vượt qua cho các cầu thủ đến từ Tây Á. 

    NHM Việt Nam ăn mừng huy chương vàng SEA Games:

     
    Ngọa Long | 19:44 01/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...