MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 3 điều Viettel nên làm để giải mã Hougang United

    07:00 Thứ năm 30/06/2022 | 1

    BongDa.com.vn CLB Viettel đặt mục tiêu sẽ giành chiến thắng trước Hougang United ở lượt đấu cuối cùng bảng I, AFC Cup 2022 để giành tấm vé đi tiếp vào vòng sau.

    Sở hữu 6 điểm tối đa sau 2 trận đầu tiên vòng bảng AFC Cup 2022, Viettel đang đứng đầu bảng I một cách thuyết phục. Chỉ cần không thua trong trận đấu cuối cùng trước Hougang United vào chiều nay 30/06, Cơn lốc đỏ sẽ chính thức đoạt vé đi tiếp. Dù được đánh giá mạnh hơn nhưng đại diện Việt Nam vẫn phải dè chừng bởi đối thủ đến từ Singapore cũng đã có 6 điểm và rất quyết tâm giành chiến thắng.

    Nhìn vào màn trình diễn của 'Những chú báo' trong 2 trận vừa qua trước Phnom Penh Crown và Young Elephants, đoàn quân của trợ lý Đặng Thanh Phương cần làm 3 điều sau đây để khuất phục đối thủ.

    1. Tận dụng tình huống cố định

    Hàng phòng ngự của Hougang United đã bộc lộ không ít những điểm yếu đặc biệt là các tình huống cố định. Ba bàn thua trong trận ra quân đều là những pha bóng hàng hậu vệ của họ phán đoán không tốt từ các quả treo bóng từ Phnom Penh Crown. Rõ ràng, đây là nhược điểm mà Viettel có thể khai thác ở trận đấu tới.

    Giải mã Hougang United, Viettel cần làm 3 điều - Bóng Đá

    Bóng bổng sẽ là vũ khí mà Viettel có thể tận dụng trước Hougang United.

    Đội bóng của thủ đô Hà Nội sở hữu những nhân tố có chiều cao và chơi đầu tốt như Pedro Paulo, Geovane Magno hay Nhâm Mạnh Dũng. Ở hàng tiền vệ, Nguyễn Hoàng Đức được kỳ vọng sẽ là người thực hiện những đường chuyền sáng tạo với điểm rơi chính xác để mở ra cơ hội cho đồng đội.

    2. Tấn công phủ đầu

    Đoàn quân HLV Clement Teo thường nhập cuộc chậm và mất tập trung ở thời gian đầu mỗi cuộc đọ sức. Họ đã để thua 2 bàn trước Phnom Penh Crown trong 20 phút đầu tiên. Trong trận gặp Young Elephants, đại diện đến từ Singapore tiếp tục là kẻ bám đuổi khi bị thủng lưới chỉ sau 5 phút thi đấu. Ngoài ra, giai đoạn khai cuộc là lúc mà hàng thủ Hougang United bộc lộ nhiều khoảng trống tạo điều kiện cho đối phương khai thác.

    Với những nhân tố chơi tấn công tốt, Viettel nên tổ chức đánh phủ đầu đối thủ ngay từ tiếng còi khai cuộc để giành ưu thế. Việc chơi áp đặt và hướng đến việc có bàn thắng sớm sẽ giúp đội bóng áo lính tạo ra sự chủ động.

    3. Bịt kín hai biên

    Nhìn vào màn trình diễn vừa qua, có thể thấy, hành lang cánh là hướng tấn công chủ đạo của đội bóng đến từ 'đảo quốc sư tử'. Đa số các bàn thắng của Hougang United đều xuất phát từ những tình huống đánh biên trước khi đưa bóng vào trung lộ cho các tiền đạo dứt điểm. Họ sở hữu những nhân tố giàu tốc độ với khả năng đi bóng khá tốt như Shawal Anuar hay Ame Recha.

    Giải mã Hougang United, Viettel cần làm 3 điều - Bóng Đá

    Hougang United mạnh trong các pha đánh biên.

    Những hậu vệ biên của Viettel như Bùi Duy Thường hay Trương Văn Thiết nên chú ý đến những pha tổ chức tấn công ở hai cánh của đối thủ. Ngoài ra, Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Thanh Bình cũng nên thường xuyên bọc lót, hỗ trợ cho các đồng đội để đảm bảo an toàn cho khung thành thủ môn Quàng Thế Tài. Nếu làm tốt đều này, Cơn lốc đỏ sẽ có nhiều cơ hội để giành chiến thắng trong trận đấu tới. 

    Hữu Danh - Theo saigonthethao.vn | 06:30 30/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...