MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • 3 điều thầy Park chờ đợi trước lễ bốc thăm VL cuối World Cup 2022

    09:35 Thứ năm 01/07/2021 | 1

    BongDa.com.vn Hãy cùng điểm qua 3 điều HLV Park Hang-seo chờ đợi về kết quả bốc thăm vòng loại cuối cùng World Cup 2022

    Chiều nay 01/07, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia). ĐT Việt Nam sẽ tranh tài cùng với 11 đội bóng khác của bóng đá châu Á gồm Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia, Iraq, UAE, Trung Quốc, Syria, Oman và Lebanon. Các đội sẽ được chia thành 2 bảng. Sau đây là 3 điều HLV Park Hang-seo có thể chờ đợi.

    1. Gặp các đại diện đến từ Tây Á

    Các cầu thủ trong thành phần của ĐT Việt Nam những năm gần đây thường xuyên chạm trán với các đại diện đến từ Tây Á. Vì vậy, Những chiến binh Sao Vàng ít nhiều cũng quen với lối chơi của họ. Các học trò HLV Park Hang-seo luôn biết làm thế nào để khắc chế cách đá thiên về thể lực, tận dụng chiều cao và khả năng tì đè của đối phương. Đã không ít lần, ĐT Việt Nam và U23 có được kết quả có lợi trước các đối thủ này.

    Bốc thăm VL cuối World Cup 2022: Ba điều thầy Park chờ đợi - Bóng Đá

     Các đại diện Tây Á là những đối thủ quen thuộc của ĐT Việt Nam.

    Ngược lại, dưới thời thầy Park, Những chiến binh Sao Vàng lại không có kết quả tốt trước các đội bóng Đông Á. Cụ thể, Nguyễn Quang Hải và các đồng đội đã thất bại 0-1 trước Nhật Bản tại Asian Cup 2019. Còn tại vòng chung kết U23 Châu Á và Asiad 2018, các chàng trai trẻ Việt Nam cũng toàn thua trước Hàn Quốc. Hơn nữa, đội bóng xứ Kim Chi lại chính là quê hương của HLV Park Hang-seo nên ít nhiều ông cũng không muốn khó xử khi phải đối mặt.

    2. Nằm cùng bảng với các đội ít hoặc chưa từng dự vòng chung kết World Cup

    Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Australia, Saudi Arabia là những đội tuyển thường xuyên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong đó, Hàn Quốc đã 9 lần liên tiếp tham dự đấu trường này. Nhật Bản cũng có mặt trong 6 lần gần nhất. Con số đó đối với Australia là 4. Vì vậy, các gương mặt này đều có nhiều kinh nghiệm tham dự vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Theo cách chia nhóm bốc thăm, ĐT Việt Nam vẫn phải chạm trán với ít nhất là 2 đại diện trong số các đội bóng trên.

    Bốc thăm VL cuối World Cup 2022: Ba điều thầy Park chờ đợi - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam sẽ quyết tâm thi đấu tốt tại VL cuối cùng World Cup 2022.

    Tuy nhiên, ở nhóm 3, các học trò HLV Park Hang-seo có thể hy vọng gặp UAE chứ không phải là Saudi Arabia. Nhóm 4, Iraq hay Trung Quốc đều đã 1 lần tham dự World Cup nên ĐT Việt Nam đều có thể đụng độ. Ở nhóm 5, Oman có thể là đối thủ được chờ đợi bởi Syria đã suýt giành vé dự ngày hội bóng đá thế giới 2018 (thua ở trận play-off).

     3. Chạm trán với các đối thủ xếp hạng thấp hơn trong BXH FIFA

    Ở nhóm 1, Iran (hạng 25) xếp sau Nhật Bản (hạng 23) và là đối thủ được chờ đợi. Nhóm 2, dù Australia đang xếp hạng 37 nhưng thầy Park chắc chắn mong muốn hơn, vì Hàn Quốc (xếp thứ 39) là đội bóng quê hương. Tương tự, nếu căn cứ vào BXH của FIFA, thì các đội bóng hạng thấp hơn ở các nhóm gồm UAE, Trung Quốc, Syria là những đội bóng được xem dễ thở nhất của ĐT Việt Nam.

    Bốc thăm VL cuối World Cup 2022: Ba điều thầy Park chờ đợi - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng FIFA tháng 6 dành cho 12 đội bóng khu vực châu Á.

    Các đại diện tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều rất mạnh.Vì vậy, dù gặp phải bất kỳ đối thủ nào, ĐT Việt Nam cũng phải chiến đấu hết mình để mong đạt được kết quả cao nhất.

    6 nhóm hạt giống vòng loại thứ 3 World Cup 2022:

    Nhóm 1: Nhật Bản và Iran.

    Nhóm 2: Australia và Hàn Quốc.

    Nhóm 3: Saudi Arabia và UAE.

    Nhóm 4: Iraq và Trung Quốc.

    Nhóm 5: Oman và Syria.

    Nhóm 6: Việt Nam và Lebanon.

    Hữu Danh | 09:05 01/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...