MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • 3 điều rút ra từ việc Quang Hải chính thức dự AFF Cup

    06:06 Thứ năm 17/11/2022

    BongDa.com.vn Với sự góp mặt của Nguyễn Quang Hải, HLV Park Hang-seo sẽ có trong tay những nhân tố chất lượng nhất tại giải bóng đá Đông Nam Á 2022.

    Mới đây, Pau FC đã phát đi thông báo sẽ để Nguyễn Quang Hải tham dự AFF Cup 2022 cùng Những chiến binh Sao Vàng. Nói về quyết định trên, HLV Didier Tholot cho biết: “Chúng tôi muốn Quang Hải thi đấu ở ĐT Việt Nam nhiều nhất có thể để giúp cậu ấy trở lại mạnh mẽ hơn và đóng vai trò quan trọng vào giai đoạn tiếp theo của mùa giải cho CLB”.

    “Tôi biết giải đấu này quan trọng như thế nào với Quang Hải cũng như tầm quan trọng của cậu ấy đối với ĐTQG Việt Nam. Tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp”. Việc “Hải con” có thể tham dự giải bóng đá ĐNÁ được xem là tín hiệu đáng mừng với NHM dải đất hình chữ S. Và dưới đây là 3 điều thấy được khi HLV Park Hang-seo có được sự phục vụ của cầu thủ sinh năm 1997 trong thời gian tới.

    1. Lực lượng mạnh nhất

    Nguyễn Quang Hải là nhân tố là đồng hành cùng HLV Park Hang-seo trong nhiều chiến dịch. Anh thi đấu nổi bật và luôn đóng vai trò đầu tàu trong các trận đấu của ĐT Việt Nam. Cầu thủ quê Đông Anh đã góp công lớn vào ngôi vô địch AFF Cup 2018 và chơi tốt tại VL World Cup 2022.

    3 điều rút ra từ việc Quang Hải chính thức dự AFF Cup - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh nhất tại AFF Cup 2022.

    So với AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại của hàng loạt các trụ cột quan trọng. Đó là những cái tên như Đặng Văn Lâm, Đỗ Hùng Dũng hay Đoàn Văn Hậu. Với sự góp mặt của Nguyễn Quang Hải trở về từ Pau FC, giờ đây HLV Park Hang-seo dường như sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất. Các nhân tố hiện tại của Những chiến binh Sao Vàng đều đang ở độ chín của sự nghiệp. Họ hứa hẹn sẽ tạo ra một giải đấu thành công rực rỡ và vượt qua mọi chướng ngại.

    2. Tìm lại sự tự tin

    Thời gian qua có thể xem là giai đoạn khó khăn với cá nhân Nguyễn Quang Hải. Cầu thủ sinh năm 1997 thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị tại Pau FC. Điều này phần nào ảnh hưởng tới phong độ và sự tự tin của “Hải con”.

    3 điều rút ra từ việc Quang Hải chính thức dự AFF Cup - Bóng Đá

    Nguyễn Quang Hải được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại AFF Cup 2022.

    Việc trở về khoác áo ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022 là điều cần thiết với Quang Hải và được xem là quyết định hợp lý của Pau FC. Nó giúp anh thi đấu nhiều hơn để tìm lại những gì tốt nhất của chính mình. Từ đó, khi trở lại Ligue 2, cựu tiền vệ Hà Nội có thể đóng góp nhiều hơn cho đội bóng chủ quản.

    3. Món quà ý nghĩa

    Mục tiêu của đoàn quân HLV Park Hang-seo ở giải đấu sắp tới không gì khác hơn là chinh phục chức vô địch tại đấu trường ĐNÁ. Có sự góp sức của Nguyễn Quang Hải, thầy Park sẽ có nhiều hơn những giải pháp trong việc giúp ĐT Việt Nam tiếp cận khung thành đối phương và mang về các bàn thắng qua đó hoàn thành giấc mơ danh hiệu.

    Hơn nữa, đây sẽ là giải đấu cuối cùng mà vị thuyền trưởng sinh năm 1957 đồng hành cùng ĐT Việt Nam. Ngôi vô địch AFF Cup sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà các cầu thủ và cá nhân Quang Hải muốn gửi đến người thầy của mình. NHM đang chờ đợi vào màn trình diễn thuyết phục của “Hải con” cùng đồng đội ở chiến dịch sắp tới.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 05:36 17/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...