MỚI NHẤT :
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • 3 điều rút ra sau chuỗi trận tệ hại của Man City: Không PL, cũng tốt cho thầy trò Pep Guardiola

    19:12 Thứ hai 03/02/2020

    BongDa.com.vn Dưới đây là 3 điều rút ra sau chuỗi trận không tốt của Man City thời gian gần đây.

    1. Man City quá đen?

    Man City đã khởi đầu chặng đường tiền mùa giải hết sức tuyệt vời với chiến thắng tuyệt đối ở lượt trận giao hữu. Không những vậy, đoàn quân áo xanh cũng mở màn Premier League theo cách tưng bừng nhất. Song, hiện tại, thầy trò Pep Guardiola đang không ổn trên đường đua vô địch 2019/2020.

    Man City - Bóng Đá

    Man City gặp quá nhiều vận đen. 

    Nhà vua nước Anh vẫn trình diễn bộ mặt đáng gờm ở đấu trường quốc nội. Những chiến thắng hủy diệt hay cách họ đứng dậy sau thất bại, Man City vẫn khác biệt so với phần còn lại. Dẫu vậy, đây là mùa giải quá khó khăn với đoàn quân áo xanh. 

    Nạn chấn thương gần như tàn phá đội hình cũng như phong độ thi đấu ổn định của đương kim vô địch Premier League. Đầu tiên phải kể đến trước là sự vắng mặt của trung vệ chủ chốt, Laporte. Chiến lược gia Tây Ban Nha gần như không còn sở hữu trong tay bất cứ cái tên nào xuất sắc để thay thế tuyển thủ người Pháp. Tiếp đến là là sự vắng mặt của Aguero cũng ảnh hưởng đến hiệu quả làm bàn của CLB. 

    Đã vậy, lịch thi đấu cũng không hề ủng hộ Man City. Trong khi kình địch Liverpool sớm đối đầu với các ông lớn Big Six, nửa xanh thành Manchester lại gặp các đối thủ khó nhằn ở giai đoạn khốc liệt của mùa giải. Đúng rằng, đội nhà cho thấy sự sa sút rõ rệt, Pep không chuẩn bị lực lượng chu toàn song CLB cũng gặp không ít vận đen cho đến hiện tại.

    2. Hàng công có vấn đề

    Không ai có thể phủ nhận Man City đang sở hữu hàng công vô cùng đáng gờm. Họ hiện là CLB có số bàn thắng nhiều nhất ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Sterling ngày một hoàn thiện, Aguero luôn giữ phong độ xuất sắc, đoàn quân áo xanh sẵn sàng thách thức mọi đối thủ.

    Song, không phải lúc nào hàng công đội nhà cũng thể hiện đúng đẳng cấp. Từ mùa trước, ở giai đoạn Giáng sinh, Man City cũng từng đau đầu bởi sự kém hiệu quả của các chân sút hàng đầu. Hiện tại, điều này một lần nữa trở thành điểm yếu của đương kim vô địch Premier League.

    Gần nhất, đối đầu Tottenham, Man City tung ra số cú sút gấp 5 lần đối thủ (15 với 3), nhưng chỉ 5 lần bóng đi trúng đích. Trong khi đó, Spurs cả 3 lần đều đi trúng đích và đem về 2 bàn thắng. Rõ ràng, hàng công của đoàn quân áo xanh thật sự có vấn đề.

    3. Không Premier League, cũng tốt cho Man City

    Sau 25 vòng đấu, Man City đã thua đội dẫn đầu Liverpool 22 điểm. Đúng rằng, thầy trò Pep vẫn còn 13 vòng đấu để cố gắng. Song, rõ ràng, với sức mạnh hiện tại của The Kop, CLB gần như chắc chắn vô địch Premier League. Điều này đồng nghĩa, sau 2 năm thống trị nước Anh, nửa xanh thành Manchester cũng bị truất ngôi. 

    Man City - Bóng Đá

    Không Premier League đôi khi lại tốt cho Man City. 

    Mất danh hiệu thời điểm còn quá sớm chẳng phải điều vẻ vang gì với Man City. Song nhìn tình cảnh hiện tại, có thể việc này sẽ mang lại những tích cực cho CLB. Cụ thể, đội nhà sẽ tập trung được toàn lực cho đấu trường họ khao khát, Champions League.

    Man City đang sở hữu đội hình chắp vá và đã phải trả giá đắt suốt thời gian qua. Rõ ràng, lực lượng này không thể dày đặc cày ải ở mọi đấu trường. Không Ngoại hạng Anh nữa, Pep có thể điều chỉnh, thay đổi nhân sự phù hợp và đạt kết quả tốt hơn ở C1. Trong cái rủi vẫn có cái may với đoàn quân áo xanh. 

    Video về Man City:

    Tiểu Phong | 18:42 03/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...