1. Một đội tuyển Đức biết cách chơi tấn công tốt hơn
Sau những gì đã trải qua dưới triều đại Hansi Flick, không dễ để Julian Nagelsmann có thể vực dậy một tập thể rệu rã như “Die Mannschaft” hiện tại. Tuy nhiên, vị chiến lược gia trẻ tuổi cũng phần nào mang đến những tín hiệu khả quan trong cuộc đối đầu với tuyển Mỹ diễn ra vào sáng nay.
Cựu huấn luyện viên Bayern Munich xếp hai cầu thủ trẻ Jamal Musiala và Florian Wirtz đá chính ngay từ đầu, bên cạnh một Leroy Sane đang có phong độ cao trong màu áo câu lạc bộ. Cả 3 giúp cho hàng công tuyển Đức chơi thanh thoát hơn, trở thành những vệ tinh hỗ trợ đắc lực cho tiền đạo cắm Niclas Füllkrug.
Dù mới chỉ là một trận giao hữu vô thưởng vô phạt, nhưng luồng gió mới mà Julian Nagelsmann thổi vào lối chơi của đội tuyển Đức giúp những người hâm mộ “Die Mannschaft” tạm thời quên đi nỗi thất vọng kéo dài trong khoảng thời gian qua. Họ hoàn toàn có thể hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn cùng nhà cầm quân 36 tuổi.
2. Leroy Sane là điểm sáng của tuyển Đức hiện tại
Từng bị nghi ngờ về tài năng cũng như thái độ dưới thời huấn luyện viên Joachim Low, giờ đây, Leroy Sane đã vươn tầm trở thành trụ cột ở cả đội tuyển quốc gia cũng như câu lạc bộ. Bằng tốc độ cũng như khả năng qua người ấn tượng, anh chính là cá nhân gây đột biến nhất trên hàng công tuyển Đức hiện tại.
Nếu tiếp tục giữ phong độ hiện tại, cầu thủ của Bayern Munich sẽ là đầu tàu trên hàng tấn công tuyển Đức tại EURO 2024 sắp tới, giải đấu mà “Die Mannschaft” được chơi trên sân nhà. Bên cạnh Jamal Musiala, Joshua Kimmich hay Antonio Rudiger, Leroy Sane sẽ nhận được nhiều kỳ vọng đến từ các cổ động viên.
3. Nỗi lo ở hàng tiền vệ của đội tuyển Đức
Qua rồi cái thời tuyển Đức ra sân với những tiền vệ sừng sỏ như Michael Ballack, Sami Khedira hay Bastian Schweinsteiger. Trong cuộc đối đầu với Mỹ, vì Kimmich không thể góp mặt, Nagelsmann quyết định thử nghiệm Ilkay Gundogan và Pascal Gross chơi cạnh nhau ở khu vực trung lộ. Điều này khiến “Die Mannschaft” bị hạn chế trong việc phòng ngự từ xa.
Mặt khác, việc xếp Ilkay Gundogan chơi quá thấp khiến cựu cầu thủ Manchester City không thể dâng cao, xâm nhập vào vòng cấm đối phương, điều mà anh làm tốt nhất khi còn khoác áo “The Citizens”. Thêm nữa, bộ đôi này đều đã quá 30 tuổi, họ cần những phương án thay thế trẻ, khỏe hơn nhằm đảm bảo duy trì thể lực trong suốt trận đấu.
Có thể, đây chỉ là lựa chọn tạm thời, mang tính thử nghiệm bởi Joshua Kimmich và Leon Goretzka đều chưa có được thể trạng tốt nhất, nhưng nó cũng mang lại nhiều lo ngại về lứa tiền vệ kế cận của tuyển Đức, khi họ thiếu đi những tài năng trẻ sáng giá để đảm nhiệm vị trí này trong tương lai gần.