MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Chelsea trước Newcastle United

    08:24 Thứ ba 12/03/2024

    BongDa.com.vn Thầy trò Mauricio Pochettino đã giành trọn 3 điểm trên sân nhà để nuôi hy vọng tham dự cúp châu Âu mùa tới.

    1. Cole Palmer thêm một lần tỏa sáng

    Khi Chelsea quyết định bỏ ra 40 triệu bảng để mang về Cole Palmer, một cầu thủ trẻ mới chỉ có vài trận đá chính ở Manchester City, nhiều cổ động viên lo ngại rằng đây là bản hợp đồng mua sắm trong hoảng loạn của ban lãnh đạo “The Blues”. Tuy nhiên, giờ đây chẳng còn ai thắc mắc về mức phí chuyển nhượng đó nữa.

     - Bóng Đá

    Cole Palmer thêm một lần tỏa sáng giúp Chelsea giành chiến thắng.

    Trong chiến thắng 3-2 của đội chủ sân Stamford Bridge trước Newcastle, bên cạnh pha kiến tạo “bất đắc dĩ” cho Nicolas Jackson ở đầu trận, tiền vệ người Anh còn trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, sau một cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa cực kỳ hiểm hóc khiến Martin Dubravka phải vào lưới nhặt bóng.

    Sau 23 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này, Cole Palmer đã bỏ túi 11 bàn thắng và 8 kiến tạo, một thành tích vô cùng ấn tượng dù anh mới chân ướt chân ráo tới Chelsea. Tiền vệ trẻ sinh năm 2002 giờ đã là trụ cột không thể thay thế trong đội hình đại diện phía Tây London.

    2. Hàng thủ Chelsea vẫn quá mong manh

    Sau khi Jacob Murphy sút tung lưới Djordje Petrovic ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, các cổ động viên đội bóng áo xanh đã phải sống trong sợ hãi bởi họ hiểu rằng, Newcastle United có thể gỡ hòa bất cứ lúc nào.

     - Bóng Đá

    Hàng phòng ngự Chelsea vẫn chưa thể khiến cổ động viên yên tâm.

    Trong một ngày mà Thiago Silva ngồi trên băng ghế dự bị, Benoit Badiashile và Wesley Fofana dính chấn thương, Trevor Chalobah là cái tên được huấn luyện viên Mauricio Pochettino xếp đá chính bên cạnh Axel Disasi. Quyết định này không thể khiến người hâm mộ Chelsea yên tâm.

    Ở cả hai bàn thắng của Newcastle United trong trận đấu rạng sáng nay, hàng thủ đội chủ nhà đã mắc những lỗi nghiêm trọng để đối phương khai thác, và nếu “Chích chòe” dứt điểm chỉn chu hơn, họ hoàn toàn có thể ra về với ít nhất 1 điểm thay vì trắng tay rời sân Stamford Bridge.

    3. Chelsea vẫn có cơ hội dự cúp châu Âu mùa sau

    Kể từ đầu mùa, đội chủ sân Stamford Bridge luôn bị chế nhạo rằng họ đá mãi vẫn không thể thoát khỏi vị trí loanh quanh ở giữa bảng xếp hạng. Phong độ phập phù của thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino là nguyên nhân chính dẫn đến tình cảnh hiện tại.

     - Bóng Đá

    Chelsea vẫn còn cơ hội tham dự cúp châu Âu mùa sau.

    Tuy nhiên, xét theo khía cạnh lạc quan, “The Blues” đang có chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, trong đó có một trận hòa ngay trên thánh địa Etihad của Manchester City. Đại diện phía Tây London hiện chỉ còn kém vị trí tham dự Conference League mùa sau với khoảng cách 4 điểm.

    Rõ ràng với chất lượng đội hình đang có trong tay, Chelsea hoàn toàn có thể mơ đến viễn cảnh giành vé tham dự cúp châu Âu mùa sau, miễn sao họ tiếp tục thể hiện tốt ở 10 vòng đấu còn lại thay vì tự bắn vào chân mình ở những thời điểm quan trọng.

    Huy Trưởng | 07:54 12/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...