Trong suốt mùa giải này, Man Utd trông vừa rực rỡ vừa tệ hại. Tuy nhiên, bất chấp kết quả trái ngược thời gian gần đây, họ vẫn đứng thứ hai tại Premier League. Rõ ràng người hâm mộ Quỷ đỏ có lý do để kỳ vọng Man Utd làm được nhiều hơn thế. Nhưng chính xác thì CLB cần làm gì để tìm lại ánh hào quang ngày nào?
Những hợp đồng chất lượng
Bất chấp những bình luận gần đây của Solskjaer về việc chuyển nhượng, Man Utd cần ít nhất ba bản hợp đồng chất lượng ở đội một.
Sự xuất hiện gần đây của Ruben Dias tại Man City đã minh họa hoàn hảo tầm quan trọng của việc có một cặp trung vệ đáng tin cậy, và vì vậy, Solskjaer phải tìm kiếm một đối tác trung vệ đáng tin cậy hơn cho Maguire. Khi Eric Bailly và Victor Lindelof chưa ở đẳng cấp thế giới, tin đồn quan tâm đến những mục tiêu như Jules Koundé hay Nikola Milenkovic là điều đáng hoan nghênh.
Xa hơn nữa, Man Utd vẫn cần một cầu thủ chạy cánh phải bẩm sinh. Jadon Sancho là đáp án hoàn hảo, bởi dù Mason Greenwood và Daniel James đã cố gắng hết sức, nhưng lại thiếu đi sự sáng tạo cần thiết.
Nơi hàng công, Solskjaer gặp khó khi thiếu một trung phong đẳng cấp như những đồng đội của ông ngày trước, trong bối cảnh Anthony Martial sa sút rõ rệt, Greenwood còn non trẻ, trong khi Edinson Cavani còn chưa rõ tương lai. Erling Haaland là mục tiêu mà vị HLV người Na Uy vô cùng thèm khát vào lúc này.
Vị trí khác Man Utd có thể cần bổ sung là tiền vệ trung tâm. Scott McTominay và Fred được tin tưởng, Bruno Fernandes là một ngôi sao. Nhưng vấn đề chủ yếu nằm ở tương lai của Paul Pogba, cùng với đó là sự sa sút vì tuổi tác của Nemanja Matic. Quỷ đỏ cần có thêm một chất lượng, dù Pogba có ở lại hay không.
Cải thiện chiều sâu đội hình
Nhìn vào băng ghế dự bị Man Utd những trận gần đây, NHM Quỷ đỏ có lý do để phải buồn phiền. Lực lượng quá mỏng, lại bị ảnh hưởng vì chấn thương khiến Solskjaer không có nhiều lựa chọn.
Nhìn lại, lần gần nhất Man Utd có nhiều cầu thủ dự bị chất lượng, như trận chung kết Champions League 2008, nơi Luis Nani, Ryan Giggs, Anderson và Darren Fletcher đều ngồi dự bị, Ji-Sung Park thậm chí còn không góp mặt. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc có những cầu thủ chất lượng cao trong đội hình.
Giành cúp
Man Utd vẫn chưa có danh hiệu nào dưới thời Solskjaer, dù đã vào đến 4 trận bán kết mùa trước. Mà đây lại là điều rất quan trọng.
Những danh hiệu dù nhỏ, dù lớn thường là bước đầu tiên để đạt được thành công lâu dài. Ít nhất, một danh hiệu sẽ khiến Man Utd trở thành một đội vô địch và mang lại kinh nghiệm quý báu cho một số thành viên trong đội. Nó cũng sẽ giúp toàn đội có được sự tự tin và tâm lý cần thiết trong mọi cuộc đua.
Một điều quan trọng khác, nếu có được danh hiệu, Man Utd sẽ đủ sức thu hút các ngôi sao để tiến lên một đẳng cấp mới.
Solskjaer: Danh hiệu là mục tiêu của Man Utd