MỚI NHẤT :
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • 3 điều Man City cần làm để theo chân Liverpool vào trận chung kết Champions League

    09:20 Thứ tư 04/05/2022

    BongDa.com.vn Nếu muốn tái ngộ Liverpool ở trận chung kết tổ chức tại Paris vào cuối tháng 5, HLV Pep Guardiola phải có toan tính hợp lý.

     

    1. Phong tỏa Karim Benzema

    Có thể khẳng định Benzema đang là số 9 xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Chiến tích loại PSG và Chelsea để điền tên vào vòng bán kết Champions League mùa này in đậm dấu ấn của tiền đạo người Pháp. Cũng chính Benzema lập cú đúp vào lưới Man City ở trận lượt đi, níu lại hy vọng cho Los Blancos trong trận lượt về tới.

     - Bóng Đá

     Benzema lập cú đúp ở trận lượt đi.

    Chân sút 34 tuổi là ngôi sao thực thụ của những trận cầu lớn. Không chỉ lợi hại trong khâu săn bàn, Benzema còn cực kỳ sắc bén trong việc kiến tạo cơ hội cho các đồng đội. Chỉ cần khiến tuyển thủ Pháp “im tiếng” vào rạng sáng mai, Man City xem như đã phong tỏa hơn 50% sức mạnh của Real Madrid. Nhưng tất nhiên nhiệm vụ đó là không hề dễ dàng.

    2. Man City phải là chính mình

    Một trong những điểm mạnh và cũng là điểm yếu của Pep Guardiola chính việc ông toan tính quá nhiều. Đó cũng là lý do khiến Pep chưa một lần vô địch Champions League kể từ khi chia tay Barcelona, dù nắm trong tay lực lượng hùng hậu tại Bayern Munich hay hiện tại là Man City.

    Trong những trận cầu đỉnh cao mang tính chất sống còn, Pep không ít lần đưa ra quyết định gây bất ngờ cho đối thủ, cho người hâm mộ, giới chuyên gia và gây bất ngờ luôn với… đội bóng của chính mình. HLV 51 tuổi cầu toàn, toan tính quá nhiều vì vậy đã phản tác dụng.

     - Bóng Đá

    Pep Guardiola toan tính quá nhiều thường là "con dao hai lưỡi". 

    Do đó trong cuộc tái đấu với Real Madrid, điều Pep cần làm là để Man City chơi thứ bóng đá của chính họ và phát huy tối đa sức mạnh từ đó.

    3. Một chút tiểu xảo

    Man City đang nắm trong tay lợi thế dẫn trước 1 bàn. Tuy nhiên nếu Pep chỉ đạo các học trò nhường thế trận cho Real Madrid để bảo toàn lợi thế đó là vô cùng mạo hiểm. Như đã đề cập ở trên, The Citizens cần chơi thứ bóng đá của chính họ, kiểm soát bóng và tấn công.

    Nhưng ở một số thời điểm, họ cũng cần sử dụng tiểu xảo để gây ức chế tâm lý cho đối phương. Trong những trận đấu mang tính chất sống còn, điều này cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Man City cũng phần nào thành công trong trận tứ kết lượt về với Atletico Madrid. Do đó không loại trừ khả năng người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận đấu căng thẳng trên SVĐ Bernabeu vào rạng sáng mai.

    Endo | 08:50 04/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...