MỚI NHẤT :
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • 3 điều Man City cần làm để chiến đấu với Liverpool trong cuộc đua vô địch

    09:12 Thứ ba 19/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Dưới đây là 3 điều Man City cần làm để bảo vệ ngôi vương Premier League mùa giải 2019/2020.

    1. Giữ cái đầu lạnh

    Man City đang đối mặt với chặng đường vô cùng khó khăn ở Premier League. Bất chấp việc khởi đầu suôn sẻ, tưng bừng, đoàn quân áo xanh hiện chỉ đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Điều quan trọng hơn, đội nhà đã thua đối thủ cạnh tranh chức vô địch Liverpool tới 9 điểm chỉ sau 12 vòng đấu. Chưa kể, trong lần đối đầu trực tiếp gần đây, thầy trò Pep cũng để thua The Kop một cách bẽ bàng.

    Man City - Bóng Đá

    Man City cần giữ cái đầu lạnh. 

    Đã vậy, lịch thi đấu sắp tới cũng không hề ủng hộ Man City. Trong khi đại diện vùng Merseyside sớm giành kết quả viên mãn trước các ông lớn Big Six, nửa xanh thành Manchester còn 2 trận chạm trán với Chelsea, MU. Rõ ràng, đoàn quân Pep Guardiola đang đối mặt với thách thức lớn để bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2019/2020.

    Man City thừa biết cuộc đua đến ngôi vương chỉ vừa trải qua 1/3 chặng đường. CLB chưa hề hết cơ hội để đảo ngược tình thế. Đội nhà cũng sở hữu lối đá, lực lượng dư thừa đẳng cấp để cạnh tranh sòng phẳng với Liverpool. Song điều quan trọng, nhà vua nước Anh phải giữ được cái đầu lạnh cho các trận đấu khốc liệt sắp tới.

    Thầy trò Pep từng thể hiện rất tốt tinh thần của các chiến binh ở lượt về mùa giải trước. Trong hoàn cảnh bị Liverpool dẫn trước 7 điểm, liên tục gặp kết quả bất lợi và lịch thi đấu eo hẹp, nửa xanh thành Manchester vẫn biết cách vượt qua. Tinh thần không từ bỏ, chiến đấu kiên cường, tập trung cho từng trận đấu, CLB còn thể hiện đẳng cấp của ông lớn hàng đầu thế giới. Cuối cùng, Man City đã xuất sắc vượt qua The Kop để giành chiến thắng cuối cùng.

    2. Hàng công cần cải thiện

    Không ai có thể phủ nhận Man City đang sở hữu hàng công vô cùng đáng gờm. Họ hiện là CLB có số bàn thắng nhiều nhất ở 5 giải đấu hàng đấu châu Âu. Sterling ngày một hoàn thiện, Aguero luôn giữ phong độ xuất sắc, đoàn quân áo xanh sẵn sàng thách thức mọi đối thủ.

    Man City - Bóng Đá

    Hàng công chưa hiệu quả. 

    Song, không phải lúc nào hàng công đội nhà cũng thể hiện đúng đẳng cấp. Từ mùa trước, ở giai đoạn Giáng sinh, Man City cũng từng đau đầu bởi sự kém hiệu quả của các chân sút hàng đầu. Hiện tại, điều này một lần nữa trở thành điểm yếu của đương kim vô địch Premier League.

    Cụ thể, ở 2 trận đấu gần nhất nửa xanh thành Manchester nhận thất bại, hàng công CLB đều sút hơn đối phương song số lần bóng đi trúng đích lại khiêm tốn. Trước Liverpool, họ tung ra 18 cú sút, đối phương 12. Trong đó, thầy trò Klopp sở hữu 5 lần bóng đi trúng đích cùng 3 bàn thắng, còn Man City chỉ là 3 lần và 1 bàn thắng.

    Khi đối đầu Wolves, thầy trò Pep cũng trong tình trạng tương tự, có 18 cú sút nhưng chỉ 2 lần bóng trúng đích, để rồi thua 0-2. Rõ ràng, hàng công Man City cần cải thiện khả năng dứt điểm để vượt qua chặng đường khó khăn sắp tới.

    3. Giải bài toán hàng thủ 

    Mùa giải trước, một trong những lý do giúp Man City thể hiện được bộ mặt đáng gờm là bởi họ sở hữu hàng phòng ngự xuất sắc. Hay đúng hơn, CLB luôn nằm trong top những đội để thủng lưới ít nhất Ngoại hạng Anh. Thế nhưng, hiện tại, hàng thủ lại trở thành mối lo ngại lớn nhất của Pep Guardiola. 

    Ngay từ thời điểm bắt đầu, họ đã cho thấy phong độ trồi sụt khi liên tiếp đem về những kết quả bất lợi cho CLB. Chưa hết, việc Laporte bất ngờ dính chấn thương dài hạn cũng khiến Man City điêu đứng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha rõ ràng đã có những phương án không tồi để cứu rỗi hàng thủ, song đội nhà vẫn đang thiếu một trung vệ đẳng cấp để khỏa lấp tuyển thủ số 14.

    Ở chặng đường tới, để chiến đấu với Liverpool, một, hàng phòng ngự Man City phải thay đổi cũng như cải thiện phong độ đợi Laporte trở lại. Phương án 2, Pep phải sớm nghĩ đến việc chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp ở phiên chợ đông sắp tới. Qua giai đoạn khó khăn này, Man City vẫn cho thấy sự thiếu hụt lực lượng hay đúng hơn là những ngôi sao tầm vóc để thay thế nhau. 

    Video về Man City:

    Lâm Châu | 09:08 19/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...