MỚI NHẤT :
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • 3 điều kỳ vọng Lee Nguyễn mang đến cho CLB TP.HCM

    06:24 Thứ ba 02/08/2022

    BongDa.com.vn Lee Nguyễn sẽ là sự bổ sung quan trọng của CLB TP.HCM trong giai đoạn tiếp theo tại V- League 2022.

    Mới đây, CLB TP.HCM bất ngờ xác nhận sẽ tái ký hợp đồng với Lee Nguyễn. Cầu thủ sinh năm 1986 sẽ đến Việt Nam vào ngày 08/08 và thi đấu cho Chiến hạm đỏ trong phần còn lại của V-League 2022. Sự góp mặt của tiền vệ Việt kiều hứa hẹn bổ sung sức mạnh cho đoàn quân HLV Trần Minh Chiến ở giai đoạn quan trọng của mùa giải. Tiền vệ 35 tuổi là mảnh ghép cần thiết với đại diện thành phố mang tên Bác bởi 3 yếu tố sau.

    1. Đẳng cấp và kinh nghiệm

    Đẳng cấp của Lee Nguyễn là điều không cần phải bàn cãi khi anh thi đấu cho nhiều CLB tại giải nhà nghề Mỹ trong những năm qua. Cầu thủ sinh năm 1986 đã khẳng định vai trò quan trọng trong màu áo TP.HCM khi đóng góp 5 bàn sau 9 trận đấu tại V-League 2021 và trở thành hạt nhân trong lối chơi của Chiến hạm đỏ. Tuy vậy, mối lương duyên của tiền vệ Việt kiều đã tạm kết thúc khi mùa giải năm ngoái bị hủy do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

    3 lý do TP.HCM quyết định tái hợp cùng Lee Nguyễn - Bóng Đá

    Lee Nguyễn sẽ tái hợp cùng CLB TP.HCM. Ảnh: CLB TP.HCM

    Ở tuổi 35, Lee Nguyễn đã có thời gian kinh qua nhiều thăng trầm của V-League và đã am hiểu về bóng đá Việt Nam. Kinh nghiệm chinh chiến ở giải đấu này trong màu áo của HAGL (2009-2010) và B.Bình Dương (2010-2011) của anh là rất quý giá.

    Trong bối cảnh HLV Trần Minh Chiến đang cần tăng cường cầu thủ chất lượng cho mục tiêu trụ hạng thì việc ký hợp đồng với một ngoại binh xa lạ sẽ là bước đi mạo hiểm. TP.HCM có thể lún sâu hơn nếu nhân tố mới không thể hiện được mình. Vì vậy, sự tái hợp Lee Nguyễn được xem là lựa chọn đúng đắn giúp mang lại hiệu quả tức thời cho lối chơi của Chiến hạm đỏ.

    2. Kiến thiết lối chơi

    Hàng tiền vệ của TP.HCM ở mùa giải năm nay thi đấu không thật sự ổn định và thiếu đi nhân tố dẫn dắt lối chơi. Ngô Hoàng Thịnh cày ải vất vả nơi tuyến giữa suốt thời gian vừa qua và đội thiếu đi 1 nhân tố đủ tốt để kiến thiết lối chơi và tung những đường chuyền có sức sát thương cao. Đó là một trong những nguyên nhân khiến đội chủ sân Thống Nhất thi đấu bết bát với chuỗi 4 thất bại liên tiếp trước khi đánh bại Hải Phòng ở vòng đấu gần nhất.

    Sự có mặt của Lee Nguyễn sẽ giúp tăng cường sức mạnh nơi tuyến giữa của Chiến hạm đỏ. Anh sẽ đóng vai trò nhạc trưởng, nhân tố tổ chức lối chơi và tung ra những đường chuyền quyết định cho các tiền đạo phía trên.

    3 lý do TP.HCM quyết định tái hợp cùng Lee Nguyễn - Bóng Đá

    Lee Nguyễn là sự bổ sung chất lượng cho TP.HCM trong thời gian tới.

    3. Chạy trốn "lưỡi hái tử thần"

    TP.HCM đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chỉ giành được 9 điểm sau 10 vòng đấu và xếp thứ 11 trên BXH. Nguy cơ xuống hạng sau khi mùa giải năm nay kết thúc vẫn còn đó. Đoàn quân HLV Trần Minh Chiến cần có những kết quả tốt hơn để cải thiện vị trí của mình.

    Lee Nguyễn được kỳ vọng sẽ giúp đại diện của thành phố mang tên Bác thi đấu khởi sắc để vươn lên những thứ hạng cao hơn sau khi mùa giải khép lại. NHM đang chờ đợi vào màn tái xuất V-League của tiền vệ Việt Kiều ở các vòng đấu tới.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 05:54 02/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...