MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • 3 điều Hoàng Anh Gia Lai cần cải thiện trước trận gặp Sydney FC

    07:11 Thứ hai 18/04/2022

    BongDa.com.vn Hoàng Anh Gia Lai cần khắc phục những điểm yếu gặp phải trong trận ra quân AFC Champions League để có kết quả tốt trước Sydney FC vào ngày 19/04.

    Đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang vừa nhận thất bại đầu tiên trước Yokohama F. Marinos ở ngày ra quân AFC Champions League 2022 với tỷ số 1-2. Đó là trận đấu mà HAGL đã có màn trình diễn tích cực và xứng đáng nhận được khen ngợi. Hướng tới trận gặp Sydney FC, đội bóng phố núi cần cải thiện 3 điều sau đây để hy vọng đạt được những điểm số đầu tiên.

    1.  Khả năng dứt điểm

    Dù đã chơi hứng khởi và có không ít cơ hội trước Yokohama F. Marinos nhưng HAGL vẫn chưa cho thấy sự hiệu quả trong khâu dứt điểm. Ở trận đấu vừa qua, đoàn quân HLV Kiatisak đã tung ra 10 cú sút nhưng bóng chỉ 1 lần đi trúng khung thành thủ môn Yohei Takaoka. Bàn thắng rút ngắn tỷ số của đội chủ nhà là tình huống phản lưới bên phía đại diện đến từ Nhật Bản.

    3 điều Hoàng Anh Gia Lai cần cải thiện trước trận gặp Sydney FC - Bóng Đá

    Các chân sút HAGL vẫn chưa thật sự sắc bén.

    Nếu tính xa hơn, chỉ có 1 cầu thủ duy nhất của HAGL ghi bàn kể từ đầu mùa giải. Đó chính là 2 pha lập công của Nguyễn Công Phượng tại V-League 2022. Vì vậy, Zico Thái cần tìm ra phương án để cải thiện khả năng tận dụng cơ hội của các học trò nếu muốn giành điểm. Những chân sút như Nguyễn Văn Toàn, Washington Brandao hay Jefferson Dos Santos nên quyết đoán hơn trong các pha bóng cuối cùng.

    2. Chống tình huống cố định

    Ở ngày ra quân, hàng thủ của HAGL gặp nhiều khó khăn trong các tình huống cố định. Hai bàn thua trước Yokohama F. Marinos đều đến từ những pha treo bóng của đối thủ vào vòng cấm địa thủ môn Huỳnh Tấn Linh. Sự thiếu tập trung nơi tuyến phòng ngự của đội bóng phố núi đã giúp Leo Ceara chớp thời cơ và ghi bàn.

    3 điều Hoàng Anh Gia Lai cần cải thiện trước trận gặp Sydney FC - Bóng Đá

    HAGL cần tập trung hơn trong việc chống các tình huống cố định.

    Đây sẽ là vấn đề mà HLV Kiatisak và các cộng sự cần nghiên cứu kỹ ở trận đấu tới đây. Các trung vệ HAGL như Nguyễn Hữu Tuấn hay Kim Dong-su phải hết sức tập trung trong các tình huống đá phạt cố định của đối thủ. Họ cần tỉnh táo và không cho Sydney FC nhiều không gian để xử lý bóng.

    3. Sự sáng tạo

    Trong trận đấu vừa qua, HAGL đã chơi khá tốt với nhiều pha hãm thành về phía Yokohama F. Marinos. Tuy vậy, các đợt tấn công của đoàn quân HLV Kiatisak là không quá bất ngờ. Ở tuyến trên, Washington Brandao bị kèm chặt. Nguyễn Văn Toàn dù có những pha đi bóng tốc độ nhưng vẫn khá đơn độc và thiếu sự hỗ trợ.

    3 điều Hoàng Anh Gia Lai cần cải thiện trước trận gặp Sydney FC - Bóng Đá

     HAGL cần những nhân tố gây đột biến. Ảnh: AFC.

    HAGL cần nhiều nhân tố có khả năng sáng tạo nhiều hơn ở hàng tiền vệ. Lương Xuân Trường hay Nguyễn Tuấn Anh nên phát huy những đường chuyền mang tính đột biến lên tuyến trên. Ngoài ra, khả năng đi bóng kỹ thuật của Nguyễn Công Phượng cần thể hiện đúng lúc. Hơn hết, sự kết nối giữa các tuyến của đội bóng phố núi sẽ tạo ra sức mạnh nhằm gây bất ngờ cho đối thủ.

    Hữu Danh | 06:41 18/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...