MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • 3 điều giúp Man United có thể đứng vững trước Liverpool

    23:50 Thứ sáu 15/03/2024

    BongDa.com.vn Manchester United sẽ đối đầu với Liverpool ở tứ kết FA Cup trong tâm thế bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

    Sự trở lại của 3 nhân tố quan trọng ở hàng thủ và hàng công

    Manchester United sẽ chạm trán Liverpool ở tứ kết FA Cup vào ngày 17/3 tới. Hiện tại, thông tin về mặt nhân sự chắc chắn là điều mang đến sự tích cực cho đoàn quân Erik ten Hag. Xác nhận ở buổi họp báo trước trận, HLV người Hà Lan cho biết cả Harry Maguire, Aaron Wan-Bisska và Rasmus Hojlund đều đã trở lại tập luyện cùng toàn đội.

    Man United có gì để đứng vững trước Liverpool? - Bóng Đá

    Hojlund có thể góp mặt ở cuộc đấu Liverpool

    Dù chưa chắc chắn cả 3 sẽ góp mặt, tuy nhiên đây là niềm vui cho cả hàng thủ và hàng công Quỷ đỏ. Dưới thời Ten Hag, Wan-Bisska chơi rất hay ở hành lang phải, trong khi Harry Maguire ngày càng cho thấy tầm ảnh hưởng với sự ổn định, khả năng làm chủ khu vực phòng ngự.

    Với Hojlund, việc chân sút người Đan Mạch thích nghi và có nhiều đóng góp quan trọng giai đoạn vừa qua là điểm sáng tích cực cho hàng công Man United. Ngay khi Hojlund chấn thương, hiệu suất ghi bàn của Quỷ đỏ đã kém trở lại. Tuy nhiên, nếu đủ sức trở lại ở cuộc đấu Liverpool, Hojlund được kỳ vọng là mối đe dọa thực sự với hàng thủ The Kop.

    Bất ngờ mang tên Mason Mount?

    Ten Hag không nói quá nhiều về trường hợp của Mason Mount, tuy nhiên ông không giấu niềm vui khi cho rằng tiền vệ người Anh đã có những sự tiến bộ nhất định. Mount đã nghỉ thi đấu cho MU quá lâu vì chấn thương, và bản hợp đồng số 7 mới này cũng chưa đóng góp hay thể hiện gì đáng nói.

    Man United có gì để đứng vững trước Liverpool? - Bóng Đá

    Mount là miếng đánh bất ngờ?

    Trước tình hình này, Mount nhiều khả năng có thể là "miếng đánh" bất ngờ của Ten Hag dành cho Liverpool. Jurgen Klopp không rõ cựu sao Chelsea sẽ đóng vai trò gì trong đội hình MU hiện tại, và sự xuất hiện của Mount có thể thúc đẩy khả năng triển khai tấn công của thầy trò Ten Hag ra sao.

    Nếu Mount có thể tỏa sáng ở cuộc đấu Liverpool, đây không chỉ là vũ khí chiến lược của Man United, mà còn giúp cho bản thân anh tự tin hơn trên hành trình trở lại, cống hiến trong màu Quỷ đỏ thời gian tới.

    Tinh thần là điểm nhấn

    Đối đầu Liverpool lúc này, Man United có lẽ phải sử dụng "tinh thần" là điểm nhấn lớn nhất. Ngoài việc chênh lệch về tương quan lực lượng, tiềm lực đội hình và phong độ hiện tại, Man United còn phải đấu về tinh thần với đoàn quân Jurgen Klopp, một tập thể đang cố hết sức để mùa bóng cuối của Klopp tại Anfield thêm phần ý nghĩa.

    Man United có gì để đứng vững trước Liverpool? - Bóng Đá

    Tinh thần thi đấu là điều Man United không được phép thấp hơn The Kop

    Những gương mặt được Ten Hag trọng dụng và đã tỏa sáng, điển hình như Andre Onana, Jonny Evans, Diogo Dalot, Kobbie Mainoo hay Alejandro Garnacho cần thúc đẩy tinh thần các đồng đội hơn nữa. Man United đã gặp nhiều khó khăn ở mùa giải hiện tại. Chỉ có tinh thần chiến đấu mới giúp họ về đích với thành quả tốt nhất.

    (Bạn đọc: Minh Trí)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 23:20 15/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...