MỚI NHẤT :
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Antony suýt có siêu phẩm
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • 3 điều đáng mong đợi trước trận Man City vs Copenhagen

    18:14 Thứ ba 05/03/2024

    BongDa.com.vn Trước một cuối tuần bão giông, Manchester City sẽ giải quyết bài toán mang tên Copenhagen như thế nào ở Champions League?

    Man City sẽ ra sân với đội hình thế nào?

    Manchester City sẽ đá trận lượt về vòng 16 đội Champions League 2023/24 với Copenhagen vào lúc 3h rạng sáng ngày 7/3 (giờ Việt Nam). Sau trận đấu này, lịch thi đấu 5 trận kế tiếp của The Citizens như sau: làm khách trước Liverpool (10/3), tiếp đón Newcastle United (17/3), quyết chiến Arsenal (31/3), chạm trán Aston Villa (4/4) và gặp Crystal Palace (6/4). 4/5 trận đấu phía trước của The Citizens đều là những trận cầu đinh.

    3 điều đáng mong đợi trước trận Man City vs Copenhagen  - Bóng Đá

    Sau trận tái đấu Copenhagen, lịch thi đấu của Man City sẽ càng bão táp.

    Trong đó, 2 trận đấu gặp Liverpool và Arsenal mang ý nghĩa quyết định cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Mọi biến số đều có thể xảy ra, đó là chưa kể họ còn chạm trán những đối thủ khó chịu như Newcastle hay Aston Villa phía trước. Đối diện với trận đại chiến Liverpool ở Ngoại hạng Anh vào ngày 10/3 tới, Pep Guardiola liệu đã có những toan tính gì?

    Copenhagen không phải đối thủ xứng tầm của Man City. Tiềm lực đội hình, sức mạnh và khát khao của nhà đương kim vô địch Champions League là hơn hẳn đại diện Đan Mạch. Vì lẽ đó, người hâm mộ mong đợi được nhìn vào cách bố trí nhân sự của HLV người Tây Ban Nha. Liệu ông sẽ cất ai, tung ai ra sân để vẫn đánh bại được Copenhagen một cách gọn gàng nhưng bảo toàn lực lượng?

    Erling Haaland dẫn đầu danh sách ghi bàn Champions League

    Erling Haaland không ghi bàn ở trận lượt đi khi Man City đánh bại Copenhagen 3-1. Tuy nhiên, mọi thứ có thể rất khác ở trận lượt về. Pha lập công ấn định tỷ số vào lưới Manchester United thể hiện sự tự tin và bản năng đánh hơi bàn thắng rất rõ của ngôi sao người Na Uy.

    3 điều đáng mong đợi trước trận Man City vs Copenhagen  - Bóng Đá

    Haaland sẽ vượt lên trên cuộc đua săn bàn Champions League?

    Mùa này, Erling Haaland đang có 5 bàn thắng tại Champions League. Thành tích kể trên giúp anh sánh ngang với Alvaro Morata, Antoine Griezmann (Atletico Madrid) hay Rasmus Hojlund (Man United) và Galeno (Porto). Tuy nhiên, sau trận lượt về vòng 16 đội, rất có thể chân sút số 1 của Man City sẽ vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn.

    Copenhagen đã thua 1-3 trên sân nhà và gần như mất động lực chiến đấu. Trong bối cảnh Man City tiếp đón đối thủ tại Etihad cho trận lượt về, một trận thắng dễ dàng là điều mà giới chuyên môn nhận định từ trước. Những ngôi sao săn bàn như Haaland được tin tưởng sẽ nổ súng để kết liễu đối thủ. Không chỉ vòng đấu này, Haaland còn xứng đáng là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới cúp C1 Châu Âu 2023/24.

    Phil Foden bùng nổ không ngừng?

    Cú đúp bàn thắng vào lưới Manchester United của Phil Foden giúp Man City chứng tỏ bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Không những thế, sao trẻ người Anh còn vượt qua chính mình để có một mùa giải được xem là tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. 

    3 điều đáng mong đợi trước trận Man City vs Copenhagen  - Bóng Đá

    Foden đơn giản là không thể ngăn cản vào lúc này

    Phil Foden đã ghi 18 bàn sau 39 trận trên mọi đấu trường, với riêng 11 bàn tại Ngoại hạng Anh và 4 bàn tại Champions League. Thành tích này thật sự đáng ngưỡng mộ nếu nhìn vào độ tuổi 23 (sinh năm 2000) và những gì mà Foden từng trải qua.

    Trận lượt đi, Phil Foden đóng góp 1 pha kiến tạo cho Kevin de Bruyne mở tỷ số phút thứ 10, đồng thời tự mình điền tên lên bảng tỷ số phút 90+1'. Người hâm mộ Man City chờ đợi, nếu được Pep Guardiola tung vào sân trong cuộc đấu Copenhagen, Foden sẽ tiếp tục nổ súng hoặc chí ít là kiến tạo để giúp đội chủ sân Etihad không ngừng thăng hoa. 

    (Bạn đọc: Minh Trí)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:44 05/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...