MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • 3 điểm nhấn từ buổi tập của Arsenal: Đón "siêu viện binh"; Những cánh chim lạ

    21:09 Thứ năm 09/03/2023

    BongDa.com.vn Cùng điểm qua những vấn đề đáng chú ý xoay quanh buổi tập gần nhất của Arsenal để chuẩn bị cho trận gặp Sporting CP.

     

    Đón 'siêu viện binh'

    Sau quãng thời gian dài ngồi ngoài vì chấn thương gặp phải ở World Cup, rốt cuộc thì Gabriel Jesus cũng đã trở lại và đủ thể lực để tham gia vào buổi tập gần nhất của Arsenal. Theo thông tin từ Football London, ngôi sao người Brazil đã có thể dễ dàng thực hiện các động tác như chạy nước rút, xoay người hay tắc bóng.

    Mọi dấu hiệu đang cho thấy Jesus đã sắp sửa trở lại đội hình thi đấu, và cựu sao Manchester City dự kiến sẽ cùng Arsenal hành quân đến Bồ Đào Nha vào đêm nay. Dù vẫn chưa rõ khả năng Jesus góp mặt trong đội hình xuất phát, không loại trừ viễn cảnh anh sẽ được HLV Mikel Arteta tạo điều kiện để lấy lại cảm giác bóng với một vài phút thi đấu từ băng ghế dự bị. 

    Arteta tight-lipped on Gabriel Jesus return - Bóng Đá

     Jesus chờ ngày tái xuất.

    Việc Jesus tái xuất chắc chắn sẽ mang một tác động lớn đến với hàng công của Arsenal, đặc biệt là khi Eddie Nketiah cũng đang vắng mặt do dính chấn thương mắt cá.

    Bầu không khí tuyệt vời và những sự vắng mặt đáng tiếc

    Cuối tuần qua, Arsenal có cho mình một màn ngược dòng ngoạn mục trước Bournemouth với bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Reiss Nelson, nên dễ hiểu khi tinh thần của các cầu thủ đang được dâng cao ở thời điểm hiện tại. Những cầu thủ như Ben White hay Rob Holding còn tranh thủ tập trung sớm hơn các đồng đội để bắt đầu quá trình khởi động.

    Ở chiều hướng ngược lại, hai nhân tố chủ chốt trên hàng công là Leandro Trossard và Nketiah đều không thể tham gia tập luyện vì dính chấn thương. Đáng chú ý, Kieran Tierney cũng bất ngờ không xuất hiện và theo tiết lộ từ Football London thì hậu vệ người Scotland đang bị ốm. Dù vậy, HLV Mikel Arteta cũng không cần quá lo lắng khi đã có trong tay Oleksandr Zinchenko.

    Tierney báo tin vui cho Arsenal - Bóng Đá

     Tierney thực tế cũng đã mất suất đá chính vào tay Zinchenko.

    Nhũng "cánh chim" lạ

    Như thường lệ, Arteta vẫn trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ tập luyện chung với đội một. Một cái tên thường xuyên được chiến lược gia người Tây Ban Nha ưu ái là Reuell Walters một lần nữa góp mặt trong buổi tập này, với việc Tierney vắng mặt, không loại trừ khả năng Walters sẽ được điền tên vào danh sách các cầu thủ dự bị để dự phòng cho Zinchenko. 

    Tương tự là trường hợp của Matt Smith, người vẫn thường tham gia các buổi tập của đội một trong mùa giải năm nay. Tiền vệ 22 tuổi được xem là nhân tố chủ chốt của đội trẻ Arsenal, anh đã có 16 lần ra sân tại Premier League 2 mùa này, đóng góp 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Đáng chú ý, Smith từng góp mặt trên băng ghế dự bị trong trận chung kết FA Cup với Chelsea mùa giải 2019/20.

    Một tiền vệ khác là Mauro Bandeira cũng được Arteta tạo điều kiện tập luyện cùng đội một, nhưng trái với Smith, đây là lần hiếm hoi sao trẻ người Bồ Đào Nha có cho mình cơ hội này. Gần đây, anh thường thi đấu như một hậu vệ cánh phải ở đội trẻ. Và cuối cùng là trường hợp của Charles Sagoe Jr, tiền đạo 18 tuổi đang đóng vai trò chủ chốt trong đội U21 của Pháo thủ.

    Huỳnh Phong | 20:39 09/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...