MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • 3 chữ ký chất lượng cho Chelsea bên hành lang phải

    12:35 Thứ sáu 15/07/2022

    BongDa.com.vn Một trong những nhiệm vụ mà HLV Thomas Tuchel cần phải hoàn thành là bổ sung nhân sự cho hành lang phải.

     

    Reece James là sự lựa chọn đáng tin cậy. Tuy nhiên mùa trước có thời điểm tuyển thủ Tam Sư phải ngồi ngoài vì chấn thương. Cesar Azpilicueta làm tốt vai trò khỏa lấp khoảng trống khi James không thi đấu. Tuy nhiên ngôi sao người Tây Ban Nha được cho là muốn gia nhập Barcelona ngay Hè này. Do đó Chelsea cần phải có phương án thay thế.

    1. Ridle Baku

    Ngôi sao 24 tuổi có 34 trận ra sân cho Wolfsburg tại Bundesliga mùa trước, đóng góp 3 bàn và 5 kiến tạo. Theo Fbref, trung bình mỗi trận Baku thực hiện 1,5 lần đánh chặn, 1,3 lần tắc bóng. Ở mặt trận tấn công, mỗi trận anh có 0,5 quả tạt vào vòng cấm, tạo ra 1,4 cơ hội, thực hiện 2,7 cú sút.

     - Bóng Đá

     Baku vừa trải qua mùa giải chói sáng.

    Chỉ mới 24 tuổi, Baku còn rất nhiều thời gian để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên hợp đồng của hậu vệ người Đức còn thời hạn đến năm 2025, do đó không dễ để Chelsea có thể thuyết phục Wolfsburg nhượng lại trụ cột của họ.

    2. Jonathan Clauss

    Ngôi sao 29 tuổi đã trải qua một mùa giải thành công khi ghi đến 5 bàn thắng và 11 kiến tạo sau 37 lần ra sân tại Ligue 1. Bên cạnh khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng, Clauss cũng phòng ngự rất tốt. Trung bình mỗi trận anh có 3 lần đánh chặn, 13 lần gây áp lực, 0,7 lần giành lại bóng ở 1/3 phần sân đối phương.

    Tỷ lệ tạo cơ hội trung bình mỗi trận của Clauss ngang bằng James (2,3), bên cạnh 0,6 quả tạt vào vòng cấm, thực hiện 3,8 pha kiến tạo. Hợp đồng của hậu vệ người Pháp chỉ còn lại 1 năm, Theo Mercato, Lens sẵn sàng xem xét nếu có một lời đề nghị từ 7-8 triệu euro cộng với điều khoản bổ sung.

    3. Benjamin Henrichs

    So với 2 cái tên ở trên, Henrichs không thường xuyên đá chính trong màu áo RB Leipzig. Trong số 22 lần xuất hiện tại Bundesliga mùa trước, ngôi sao người Đức chỉ có 10 lần góp mặt trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên Henrichs là “siêu dự bị” đúng nghĩa, khi có thể chơi đa năng mọi vị trí từ hàng thủ đến hàng tiền vệ.

     - Bóng Đá

    Henrichs là "siêu dự bị" đúng nghĩa. 

    Trung bình mỗi trận ngôi sao 25 tuổi có 1,7 lần giành lại quyền sở hữu bóng, 2,1 lần đánh chặn, 15 lần gây áp lực. Tuy nhiên khả năng tạo cơ hội của Henrichs không quá ấn tượng, chỉ 1,1 lần/trận. Trung bình mỗi trận cầu thủ người Đức cũng chỉ tung ra 1,9 cú sút.

    Tuy nhiên nếu chỉ tìm kiếm phương án dự phòng cho James, Henrichs hoàn toàn là cái tên phù hợp. Không chỉ cho hành lang cánh phải, ngôi sao 25 tuổi còn có thể thay thế nhiều vị trí khác trên sân.

    (Theo theprideoflondon)

    Endo - Theo saigonthethao.vn | 12:05 15/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...