MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • 3 cầu thủ M.U tệ nhất trước Norwich: Thảm họa Rashford; Tội đồ cánh trái

    13:38 Chủ nhật 17/04/2022 | 1

    BongDa.com.vn Tuy giành trọn 3 điểm trước Norwich City, nhưng người hâm mộ vẫn chưa thể hài lòng với màn trình diễn của Manchester United.

     

    Rangnick phát biểu sau trận thắng Norwich 

    Alex Telles

    Trên lý thuyết, Telles đã góp công lớn vào chiến thắng của Manchester United với đường kiến tạo cho Cristiano Ronaldo từ tình huống phạt góc. Nhưng đồng thời, cũng chính ngôi sao người Brazil đã hóa 'tội đồ' và khiến cho Quỷ đỏ phải trải qua 90 phút đầy vất vả trước Norwich City.

    Có thể nói, Telles đã thể hiện khả năng phòng ngự cực kỳ tệ hại của mình, trực tiếp dẫn đến 2 bàn thua của Man Utd. Anh hoàn toàn không làm tốt nhiệm vụ kèm người, tạo điều kiện cho Kieran Dowell lẫn Teemu Pukki thoải mái dứt điểm tung lưới David De Gea trong thế không bị ai kèm cặp.

    Bước sang hiệp hai, Telles cũng bất ngờ trở nên mờ nhạt và gần như 'tàng hình' trên sân cho đến lúc bị thay ra.

    They're a bunch of whingebags!': Angry Gary Neville lets rip at Man United stars after their 'shocking' first-half display in 1-1 draw at Newcastle - Bóng Đá

     Telles có một trận đấu đáng quên. 

    Diogo Dalot

    Không đến mức tệ hại như người đồng nghiệp bên hành lang đối diện, nhưng thực sự thì Dalot cũng rất đáng trách trong tình huống Dowell rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Anh đã dễ dàng bị Dimitrios Giannoulis qua người, trước khi hậu vệ này đưa bóng đến chân Pukki và tiếp đó là một quả tạt chính xác vào vòng cấm được Dowell cụ thể hóa thành bàn thắng.

    Trái với Telles, khả năng tạt bóng đã không được Dalot thể hiện trước Norwich. Anh chỉ tung ra vỏn vẹn một quả tạt trong suốt 90 phút góp mặt trên sân, và tình huống này cũng đưa bóng đi không chính xác. Dù vậy, khi chuyển sang hành lang cánh trái ở những phút cuối, Dalot lại thể hiện một hình ảnh tương đối tích cực.

    Marcus Rashford

    Rangnick khiến Rashford

     Rashford thực sự đang lạc lối. 

    Chỉ góp mặt trong khoảng hơn 15 phút cuối trận, nhưng Rashford đã thực sự khiến nhiều cổ động viên Man Utd 'nóng máu' bởi thái độ thi đấu hời hợt của mình. Trong khi Cristiano Ronaldo vẫn lùi về phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự ở giai đoạn cuối trận, thì Rashford - dù rất sung sức, hầu như lại không tranh chấp bóng, không pressing đối phương, và cũng không cho thấy khao khát thể hiện bản thân.

    Khả năng ra quyết định của Rashford cũng cực kỳ tệ hại, anh thường đưa ra những lựa chọn không hợp lý và liên tục sử dụng kỹ thuật cá nhân để vượt qua đối phương. Dù vậy, theo thống kê từ Sofascore, Rashford đã thất bại đến 3 lần trong tổng số 4 tình huống rê bóng qua người. Đồng thời, anh cũng khiến Man Utd mất quyền kiểm soát bóng đến 9 lần dù chỉ có vỏn vẹn 17 lần chạm bóng.

    Có thể nói, Rashford thực sự đang ở giai đoạn khủng hoảng bậc nhất trong sự nghiệp. 

    Huỳnh Phong | 13:08 17/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...