MỚI NHẤT :
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • 3 cầu thủ hối hận vì chuyển đến đội bóng nổi tiếng hơn

    23:23 Thứ bảy 19/12/2020 | 4

    BongDa.com.vn Những cầu thủ này có lẽ đang cảm thấy hối hận vì chuyển đến CLB danh tiếng hơn.

     

    HLV Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ về Man United trước trận gặp Leeds United

    1. Alexis Sanchez (Arsenal sang Manchester United)

    Từ bản hợp đồng đình đám, chân sút 32 tuổi đang trở thành cái tên gây phẫn nộ ở Old Trafford. Chưa bao giờ, làng túc cầu chứng kiến tiền đạo Chile bạc nhược đến thế.

    Đáng nói nhất, chẳng những không thể lập công trong lúc đội nhà gặp khó khăn, cầu thủ số 7 lại còn trở thành điểm đen gây nên thất bại cho MU

    Gia nhập đội bóng năm 2018 với mức lương khổng lồ gần 500 nghìn bảng/tuần, Sanchez thực sự trở thành thảm họa của Man United khi chỉ ghi được 5 bàn thắng sau 45 trận ra sân. Khi Sanchez ngày càng gây thất vọng, Man United buộc phải sớm "cắt lỗ" trường hợp này.

    4 - Bóng Đá

    Sanchez sai lầm khi chuyển sang MU.

    Nếu ở Arsenal, anh được ca tụng và yêu thương hết mực thì ở Manchester, Sanchez hứng chịu hàng loạt sỉ vả. Việc tuyển thủ Chile rời Arsenal có thể đúng nhưng việc gia nhập MU dường như là quyết định sai lầm. Đáng lẽ ra anh nên chờ hết hợp đồng để đến Man City.

    Với Sanchez, anh cũng cảm thấy như được giải thoát khỏi địa ngục sau khi rời Old Trafford. Chia sẻ trên Sky Sports, Sanchez cho hay: "Tôi muốn tạo ra kiến tạo và ghi bàn, tôi hạnh phúc vì tôi cảm thấy phù hợp, được làm công việc mình yêu thích và tôi đã luôn quen chơi cho những đội bóng lớn. Sau trải nghiệm ở Man United, đơn giản là tôi muốn hít thở một bầu không khí khác".

    2. Malcom ( Bordeaux sang Barcelona)

    Malcom là bản hợp đồng đầy tai tiếng mùa hè qua ở Camp Nou. Ban lãnh đạo gã khổng lồ đã tốn không ít công sức, bóp méo quan hệ với AS Roma để có được chữ ký của tiền đạo Brazil. Được ông lớn đình đám quan tâm, tiền đạo 23 tuổi quyết đến Barca để gầy dựng tương lai.

    10 chữ ký tệ nhất của Barca dưới kỷ nguyên Bartomeu: Coutinho hạng 1 - Bóng Đá

    Malcom không tạo được dấu ấn ở Barcelona.  

    Nhưng rõ ràng, với một CLB toàn sao đình đám như "Blaugrana", Malcom không có chỗ để thể hiện tài năng. Không những vậy, bản hợp đồng còn chưa ráo mực, anh đã phải rời CLB. Có vẻ như ngôi sao xứ samba nên đến Roma hơn là Barca.

    3. Fernando Llorente (Swansea sang Tottenham)

    Fernando Llorente đã có màn ra mắt ấn tượng tại Premier League trong màu áo Swansea. Tài năng của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của Tottenham. Sau một mùa giải ở Liberty Stadium, ngôi sao người Tây Ban Nha quyết định chuyển đến bắc London để tìm kiếm hào quang mới.

    Song, thay vì sự nghiệp bước sang một chương mới, tiền đạo 35 tuổi trở thành kép phụ, tương lai đóng đinh trên ghế dự bị. Chưa kể, ngay cả cơ hội được ra sân thi đấu Llorente cũng không có. Cuối cùng, anh phải rời London để chấm dứt chuỗi ngày đen tối.

    Đăng Huy | 22:53 19/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...