MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • 3 cầu thủ Chelsea chiêu mộ cùng Lampard thể hiện ra sao?

    18:53 Thứ bảy 08/04/2023

    BongDa.com.vn Frank Lampard là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại của Chelsea, hay thậm chí là Premier League.

     

    Frank Lampard được HLV Claudio Ranieri đưa đến Chelsea vào năm 2001 từ West Ham với mức phí 11 triệu bảng, trong kỳ chuyển nhượng hè đầu tiên của vị chiến lược gia người Ý tại câu lạc bộ. Bên cạnh Lampard, Ranieri còn ký hợp đồng với 3 cầu thủ khác vào mùa hè năm đó.

     - Bóng Đá

     Ngày đầu của Lampard tại Chelsea.

    William Gallas

    Bản hợp đồng đầu tiên và rẻ nhất cho Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2001. Gallas gia nhập The Blues với giá 6,2 triệu bảng từ đội bóng đang thi đấu tại Ligue 1, Marseille.

    Trung vệ này mau chóng tạo nên mối quan hệ đối tác ăn ý ở trung tâm hàng thủ với Marcel Desailly và sau đó là John Terry trong suốt 5 năm gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge. Gallas đã có 225 lần ra sân cho The Blues, là cầu thủ quan trọng, góp công lớn giúp đội nhà giành chức vô địch Premier League 2004-05 và 2005-06 dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho.

    Gallas không chỉ tắc bóng, mà còn làm tốt khi có bóng trong chân. Trong mùa giải cuối cùng tại Chelsea vào năm 2005-06, anh thậm chí còn nổi tiếng với việc ghi những bàn thắng quan trọng, vào lưới Liverpool, Man United, và đáng nhớ nhất là pha lập công vào phút cuối trên sân nhà trước Tottenham.

    Cựu tuyển thủ Pháp kết thúc quãng thời gian thành công ở Stamford Bridge vào mùa hè năm 2006 bằng việc gia nhập một đội bóng thành London khác là Arsenal, như một phần của thỏa thuận đưa hậu vệ trái Ashley Cole đến Chelsea theo chiều ngược lại.

    Boudewijn Zenden

    Trong 4 cầu thủ được Chelsea ký hợp đồng hè 2021, Zenden có lẽ là người ít tạo được ảnh hưởng nhất ở Stamford Bridge. Cựu tuyển thủ Hà Lan đã phải vật lộn để có được một suất trong đội hình sau khi chuyển đến từ Barcelona với giá 7,5 triệu bảng. Zenden có 43 lần ra sân ở Premier League trong 2 mùa giải trước khi được cho mượn đến Middlesbrough trong mùa giải 2003-04.

    Zenden rời câu lạc bộ vào năm 2004 trước khi chuyển đến Liverpool một mùa giải sau đó. Anh kết thúc sự nghiệp của mình khi ở Sunderland, và đã trở lại Stamford Bridge với tư cách là trợ lý HLV cho Rafa Benitez vào năm 2012.

    Emmanuel Petit

     - Bóng Đá

     Sự nghiệp của Petit ở Chelsea không được suôn sẻ cho lắm.

    Chelsea phải đánh bại Man United và Tottenham để có được chữ ký của Petit vào năm 2001. Tân binh trị giá 7,5 triệu bảng mà Chelsea chiêu mộ từ Barcelona đã gặp khó khăn trong thời gian đầu ở Stamford Bridge. Cựu tuyển thủ Pháp nhanh chóng đánh mất vị trí trong đội hình sau một khởi đầu đáng thất vọng.

    Phải đến tháng 3 năm 2002, Petit mới ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ. Tuy nhiên, anh kịp xoay chuyển tình thế trong chiến dịch thứ hai của mình ở Tây London, hình thành mối quan hệ đối tác bền chặt ở tuyến giữa với Lampard khi Chelsea cán đích ở vị trí thứ tư.

    Thật tiếc khi chấn thương bắt đầu ập đến với cựu Pháo thủ trong mùa giải tiếp theo, khiến anh chỉ được ra sân 4 trận ở Premier League. Sau mùa giải 2003–04, Petit được thanh lý hợp đồng và quyết định giải nghệ sau khi không tìm được câu lạc bộ mới.

    Minh Tuấn | 18:23 08/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...